Ngân hàng thế giới hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới chiều 1/3 đã phê duyệt hai khoản tín dụng tổng trị giá 150 triệu USD hỗ trợ Việt Nam duy trì thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học và để chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) chiều 1/3 đã phê duyệt hai khoản tín dụng tổng trị giá 150 triệu USD hỗ trợ Việt Nam duy trì thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học và để chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.

Theo đó, chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học giai đoạn 3 sẽ được hỗ trợ thực hiện các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học bằng cách cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và nghiên cứu. Các hệ thống giáo dục đại học được tăng cường năng lực, tính minh bạch tài chính, tính bền vững và hiệu quả của giáo dục đại học, nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học.

Ngân hàng thế giới hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục ảnh 1

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam. Ảnh: Internet.

Khoản tín dụng này cũng góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non chuẩn bị bước vào cấp tiểu học, đặc biệt là nhóm có nguy cơ gặp nhiều khó khăn trong môi trường học tập, thông qua hỗ trợ các yếu tố được lựa chọn từ chương trình quốc gia của Việt Nam về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Dự án sẽ hỗ trợ các nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực cho giáo viên và hiệu trưởng trong quản lý chất lượng mầm non và tăng cường khả năng chuyên môn.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam chia sẻ: WB rất vui mừng hỗ trợ Việt Nam tăng cường các lĩnh vực giáo dục để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của đất nước. Cải thiện kết quả giáo dục cho người dân là một phần quan trọng của chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và đã được Chính phủ xác định là một trong ba lĩnh vực mang tính đột phá trong Chiến lược Phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011- 2020.

Các khoản tín dụng này được cung cấp bởi Hiệp hội phát triển quốc tế, cơ quan trực thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước có thu nhập thấp.

Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.