Ngân hàng Thế giới đạt thỏa thuận tài chính mới với Ukraine

Ngày 4/11, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal, cho hay chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc phân bổ gần 600 triệu USD. Ông Shmyhal viết trên kênh Telegram: “Ukraine đã ký các thỏa thuận trị giá gần 600 triệu USD với WB như một phần của chương trình mới”.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Thủ tướng Shmygal, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi xanh, cải thiện môi trường kinh doanh và số hóa. Ông nói thêm rằng tổng số tiền dự kiến của chương trình hơn 1 tỷ USD và được thực hiện cho đến năm 2027. Trong khi đó, ông Shmygal không nói rõ dựa trên cơ sở nào mà số tiền này sẽ được cung cấp cho Kiev: dưới dạng cho vay hay miễn phí.

Vào tháng 9, nợ quốc gia của Ukraine đạt mức cao kỷ lục 155,56 tỷ USD. Dự thảo ngân sách cho năm 2025 mà chính phủ đã xây dựng bao gồm mức thâm hụt 1.600 tỷ hryvnia (38,68 tỷ USD) và tỷ giá hối đoái quốc gia dự kiến sẽ giảm xuống 45 hryvnia/USD. Như hãng thông tấn RBC-Ukraine đã đưa tin cho biết dựa trên phân tích số liệu, nợ công của Ukraine vào cuối năm tới sẽ lên tới 101,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với các khoản vay bên ngoài ở mức 34,8 tỷ USD.

Quang Vinh - Pv TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.