Ngân hàng Thái Lan nhận định các nước CLMV sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm tình báo kinh tế thuộc Ngân hàng thương mại Siam (SCB EIC) của Thái Lan có báo cáo ngày 1/2 nhận định các nước CLMV gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ đạt được đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2023 nhưng vẫn ở dưới mức tiềm năng tăng trưởng trước đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Dây chuyền chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - COFIDEC, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Báo cáo của SCB EIC cho rằng sự phục hồi sẽ không đồng đều giữa các quốc gia, tùy thuộc vào các nguyên tắc kinh tế cơ bản và rủi ro cụ thể của từng nước. Theo đó, SCB EIC dự báo nền kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm nay, Lào và Myanmar tăng 3,0%, Việt Nam tăng 6,2% .

Báo cáo nhận định nhu cầu nội địa và du lịch sẽ là động lực chính cho sự phục hồi kinh tế của các nước CLMV trong năm 2023. Theo SCB EIC, nhu cầu nội địa các nước sẽ được hỗ trợ từ những cải thiện trên thị trường lao động, thể hiện qua việc làm trong quý IV/2022 của Việt Nam tăng vọt lên mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ sẽ được hưởng lợi từ lượng khách du lịch tăng trong năm nay, đặc biệt là du khách Trung Quốc - từng chiếm khoảng 30-35% tổng số khách du lịch nước ngoài năm 2019.

Trung Quốc đã cho phép các tour du lịch nước ngoài theo nhóm đến Campuchia và Lào bắt đầu từ ngày 6/2 tới và dự kiến sẽ sớm bổ sung thêm nhiều điểm đến vào danh sách. Trong khi đó, Campuchia và Việt Nam sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ sự phục hồi của ngành du lịch, xét tỉ lệ đóng góp cao của ngành du lịch vào Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của hai quốc gia này.

Ở chiều ngược lại, báo cáo của SCB EIC cho rằng nhu cầu nước ngoài giảm cùng với nền kinh tế toàn cầu suy yếu có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước CLMV.

SCB EIC cũng nhận định việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể phần nào giảm bớt tác động bất lợi đối với xuất khẩu và FDI. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro là nhu cầu bên ngoài yếu có thể làm giảm nhu cầu nội địa, sản xuất chế tạo và việc làm của các nước CLMV.

Trong bối cảnh như vậy, SCB EIC dự báo ngân hàng trung ương các nước CLMV có thể sẽ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn trong năm nay, nhưng quá trình bình thường hóa chính sách sẽ diễn ra dần dần sau khi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt. Lạm phát ở các nước CLMV sẽ bắt đầu giảm xuống cùng với giá hàng hóa toàn cầu giảm trong năm 2023 mặc dù tốc độ giảm chậm. Các loại tiền tệ yếu - chẳng hạn như đồng kip của Lào và đồng kyat của Myanmar - cũng sẽ khiến giá nhập khẩu tiếp tục ở mức cao.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.