Ngân hàng tăng lãi suất không kỳ hạn chạm trần

Nhằm kích thích và khuyến khích khách hàng để tiền trên tài khoản thanh toán, các ngân hàng đã tăng lãi suất không kỳ hạn.
Chú thích ảnh
Ngân hàng Techcombank vừa tăng lãi suất không kỳ hạn lên 1%. Ảnh minh họa

Có thể thấy, sau thời gian dài các ngân hàng áp dụng lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,03%, hiện một số ngân hàng đã tăng mức trần lãi suất lên đến 1%, mức chạm trần của lãi suất không kỳ hạn; điển hình như ngân hàng Techcombank, VPBank, VietCapital Bank, SCB, NCB, SeABank, Kienlongbank, SHB, ACB, NamABank, BacABank, MSB… …

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh, việc các NHTM điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn phù hợp với quy định và theo sự điều chỉnh lãi suất của NHNN Việt Nam. Ở góc độ quản trị, ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng và cũng là một cách để ngân hàng khuyến khích khách hàng để tiền trên tài khoản thanh toán nhằm sử dụng nhiều hơn các dịch vụ ngân hàng số ngày càng nhiều tiện ích.

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế - tài chính, việc các NHTM tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là điều khó tránh khỏi, bởi trong bối cảnh lãi suất các kỳ hạn ngắn tăng khiến người dân có xu hướng chuyển tiền trên tài khoản thanh toán về tiền có kỳ hạn. Điều này buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất không kỳ hạn. Theo đó, ngân hàng nào càng có nhiều nguồn vốn không kỳ hạn càng tạo ra được giá vốn thấp để đảm bảo mức chênh lệch nhất định giữa lãi suất huy động và cho vay.

Thực thế cho thấy, bên cạnh lãi suất không kỳ hạn tăng, lãi suất huy động dài hạn cũng tăng mạnh, từ 0,2 - 0,6%/năm tùy theo từng kỳ hạn.

Techcombank trước đây được xem là ngân hàng hay đứng ngoài, nhưng trong đợt này cũng tham gia vào cuộc đua tăng lãi suất. Cụ thể, sau khi đẩy lãi suất không kỳ hạn lên 1% thì lãi suất dưới 6 tháng cũng lên mức kịch trần cho phép 6%/năm. Lãi suất huy động còn lại của Techcombank cũng ở mức cao, lên 8,4%/năm cho 12 tháng; từ 12 tháng trở lên áp dụng với mức lãi suất 8,7%/năm.

Các ngân hàng khác cũng tăng lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên như Kienlongbank là 8,8%/năm, SCB là 8,7%/năm, NCB ở mức 8,5%/năm… Tuy nhiên, Kienlongbank lại giảm kỳ hạn 9 đến 15 tháng xuống còn lãi 8,9%/năm, từ 18 tháng trở lên lãi suất còn 8,8%/năm…

Trong khi đó, ngày 9/11, NHNN đã “bơm” ra thị trường hơn 4.802 tỉ đồng. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp NHNN “bơm” tiền ra thị trường tổng cộng hơn 65.045 tỉ đồng. Như vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, NHNN đã bơm ròng 55.243 tỉ đồng. Các chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, việc NHNN bơm tiền liên tục trong thời gian qua đã giúp lãi suất trên thị trường liên ngân hàng dịu đi so với đầu tháng.

Cụ thể, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng đã giảm từ 0,01 - 0,46%/năm. Theo đó, lãi suất qua đêm xuống còn 5,07%/năm, 1 tuần còn 6,47%/năm, 2 tuần còn 7,1%/năm, 1 tháng còn 7,74%/năm (đầu tháng 11 lên 11,25%/năm), 3 tháng còn 8,07%/năm, 6 tháng còn 8,17%/năm, 9 tháng xuống 8,32%/năm, 12 tháng xuống 8,44%/năm. 

Theo thống kê của NHNN Việt Nam, tiền gửi thanh toán của cá nhân tính đến hết quý II/2022 đạt 979.115,54 tỷ đồng trong khi thời điểm cuối quý I/2022 là 1.040.774 tỷ đồng, giảm hơn 61.000 tỷ đồng.

Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.