Ngân hàng Phát triển châu Phi cam kết xóa bỏ dịch Ebola

Ngày 19/2, Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB) đã đề xuất thành lập một hệ thống y tế nhằm xóa bỏ hoàn toàn dịch Ebola.

Ngày 19/2, Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB) đã đề xuất thành lập một hệ thống y tế nhằm xóa bỏ hoàn toàn dịch Ebola.


Các chuyên gia của AfDB nhấn mạnh đợt bùng phát dịch Ebola vừa qua đã phơi bày sự yếu kém của hệ thống chăm sóc sức khỏe không chỉ tại các nước xuất hiện virus mà còn ở cả "lục địa đen". AfDB nêu rõ sự cần thiết của việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Ebola, theo đó mỗi nước cần có một chiến lược phòng chống dịch bệnh chết người này trong trung hạn và dài hạn.

Ngân hàng Phát triển châu Phi cam kết xóa bỏ dịch Ebola ảnh 1

Nhân viên Chữ thập Đỏ chuyển một nạn nhân tử vong vì virus Ebola ở Monrovia, Liberia - nước có tỉ lệ tử vong vì virus Ebola cao ngày 5/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong khi đó, điều phối viên Liên hợp quốc David Nabarro kêu gọi thêm các nguồn tài chính để giúp các nước Tây Phi loại bỏ dịch Ebola. Ông Nabarro cho biết hiện mới chỉ có 600 triệu USD, trong khi LHQ ước tính cần 1,5 tỷ USD cho các hoạt động phòng chống căn bệnh này trong năm 2015. Ông Nabarro cho biết một hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 tới tại thành phố New York (Mỹ) dưới sự bảo trợ của LHQ để huy động thêm các nguồn lực.


Dịch Ebola bùng phát cách đây 14 tháng, đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.200 người tại Guinea, Sierra Leone và Liberia, tàn phá nền kinh tế các nước này cũng như ngân khố quốc gia. Mặc dù hiện nay số người nhiễm virus Ebola ở các nước này đã giảm nhanh chóng, khi trong tuần kết thúc ngày 15/2 chỉ ghi nhận 128 ca nhiễm mới, song Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định tình hình dịch bệnh tại Guinea và Sierra Leone vẫn rất đáng lo ngại. Người đứng đầu Phái bộ LHQ ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola (UNMEER) Ismail Ould Cheikh Ahmed cũng cảnh báo Liberia không nên chủ quan trước những tiến triển đã đạt được trong công tác loại trừ dịch Ebola, do nước này chưa đạt điều kiện do WHO đề ra để có thể tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn dịch bệnh.


Mới đây, lãnh đạo cả 3 nước Guinea, Sierra Leone và Liberia đã đặt mục tiêu không có trường hợp nhiễm mới virus Ebola trong vòng 60 ngày tính từ ngày 15/2. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thành lập một kế hoạch phục hồi kinh tế chung để trình lên một hội thảo về Ebola dự kiến được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày 3/3 tới. Bản kế hoạch toàn diện này liên quan tới tất cả các lĩnh vực quan trọng của phát triển như giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, y tế, hành động xã hội... tập trung vào việc quản lý trẻ em mồ côi vì Ebola và các gia đình bị nghèo đi vì Ebola.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.