Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp

Theo dữ liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) trong tháng 11/2025 tiếp tục nâng dự trữ vàng, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Lượng vàng miếng PBoC nắm giữ hiện tăng thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên khoảng 74,12 triệu ounce, với chu kỳ gom vàng hiện tại bắt đầu từ tháng 11/2024.

Giá vàng thế giới hiện duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10/2025 và vẫn trên đà hướng tới năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979.

Kỳ vọng ngày càng rõ rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 9–10/12 đang hỗ trợ giá kim loại quý. Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sắp kết thúc và nhiều khả năng cơ quan này sẽ có lãnh đạo mới thuộc “phe” Tổng thống Donald Trump, giới phân tích cho rằng Chủ tịch Fed kế nhiệm có thể theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng tốc trở lại trong tháng 10/2025, sau giai đoạn trầm lắng giữa năm. Xu hướng mua vàng của khu vực công – nhằm giúp các quốc gia phòng ngừa rủi ro trước sự thống trị của đồng USD – bắt đầu mở rộng sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát và phương Tây đóng băng tài sản dự trữ ngoại hối của Nga.

PBoC, với mục tiêu củng cố ảnh hưởng tài chính và vị thế trên thị trường vàng quốc tế, cũng đang mời chào các ngân hàng trung ương nước ngoài gửi vàng vào lưu trữ tại Trung Quốc. Một số đối tác đã hưởng ứng, trong đó có Campuchia.

Diệu Linh/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.