Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu

Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu thành công 14.999,7 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,4%/năm.

Theo đó đã có 12 thành viên trúng thầu trên tổng số 13 thành viên tham gia theo phương thức đấu thầu lãi suất, xét thầu đơn giá. Tín phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày 10/4/2024.

Trước đó, ngày 11/3, Ngân hàng Nhà nước cũng đã mở lại kênh đấu thầu tín phiếu, hút gần 15.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống sau 4 tháng tạm ngưng nghiệp vụ này.

Hoạt động bơm, hút tiền qua kênh tín phiếu là nghiệp vụ thông thường của Ngân hàng Nhà nước tác động đến lượng tiền trên thị trường liên ngân hàng (nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau), không lưu thông trên thị trường dân cư.

Theo các chuyên gia, việc hút tiền qua tín phiếu sẽ khiến một lượng tiền không lưu thông đi từ hệ thống ngân hàng thương mại vào Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động này không tác động tới thanh khoản chung hay cung cầu ngoại tệ mà gián tiếp tác động lên tỷ giá.

Phân tích sâu hơn, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc phát hành tín phiếu sẽ giúp cân bằng tỷ giá bởi đang hút bớt VND ra khỏi lưu thông, như vậy tiền trên thị trường giảm bớt đi, làm giảm áp lực tỷ giá, VND và USD cân bằng nhau.

Trước đó, lý giải nguyên nhân hút tiền qua kênh tín phiếu, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đồng USD tăng giá mạnh thời gian gần đây và Ngân hàng Nhà nước đang theo dõi sát thị trường ngoại tệ cũng như tập trung điều hành để ổn định tỷ giá.

Theo Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã phải điều tiết tín phiếu ngắn hạn để giảm bớt thanh khoản dư thừa trên hệ thống; đồng thời cố gắng để không tác động lớn tới mặt bằng lãi suất. Hiện nay, lãi suất thị trường liên ngân hàng vẫn ổn định. Dù vậy, áp lực thời gian tới vẫn rất lớn khi chúng ta cần cân đối giữa lãi suất và tỷ giá.

Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 23.957 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD. Tuy nhiên, nếu tính từ ngày 11/3 (thời điểm Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu) đến nay thì tỷ giá trung tâm đã giảm 15 đồng từ 23.972 đồng xuống còn 23.957 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại lại có diễn biến trái chiều. Giá đồng USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.450 - 24.820 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 24.490 - 24.800 VND/USD (mua vào - bán ra) giữ nguyên mức giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.