Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng

Phiên đấu thầu được tổ chức vào 9 giờ sáng nay 9/4 tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo hình thức đấu thầu theo giá, với số lượng 26.000 lượng.
Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng với số lượng vàng dự kiến là 26.000 lượng, vàng SJC loại 1 lượng, hàm lượng 99,99% và khối lượng của mỗi lô đấu thầu là 100 lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: tapchitaichinh.vn

Phiên đấu thầu được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 9/4 tại Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo hình thức đấu thầu theo giá. Khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được đặt thầu là 10 lô (tương đương 1.000 lượng) và tối đa là 50 lô (tương đương 5.000 lượng). Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 ban hành về quy trình mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.