Ngân hàng Nhà nước chưa thể mua vàng vào

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, chính vì vậy, khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở thời điểm hiện tại là chưa có.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, chính vì vậy, khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở thời điểm hiện tại là chưa có. Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) đã cho biết như vậy tại buổi gặp mặt báo chí mới đây.

Đối với vấn đề huy động vàng trong dân, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng việc này đòi hỏi có nhiều giải pháp và có nhiều điều kiện nhất định. Với phương án huy động truyền thống là gửi vàng lấy lãi NHNN đánh giá đây không phải là giải pháp tốt, vì nó sẽ tạo ra hiện tượng vàng hóa và Nhà nước phải bỏ ra một khoản chi phí lớn không cần thiết.

Phương án tốt nhất theo người đứng đầu Vụ Quản lý Ngoại hối là huy động thông qua mua vàng trên thị trường của người dân và điều này đòi hỏi nhiều điều kiện. “Vàng vẫn là một trong những lựa chọn đầu tư của nhiều người dân, trong trường hợp các kênh đầu tư khác tốt lên thì tính hấp dẫn của vàng sẽ giảm đi. Lúc đấy khả năng người dân bán vàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác sẽ cao hơn”, ông Huy nói.

Nhìn nhận về thị trường vàng năm 2013, ông Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, nhờ sự nỗ lực trong điều hành thị trường vàng đã được sắp xếp lại căn bản, các hoạt động trên thị trường đã có biến đổi rất khác so với trước đây, đầu cơ lũng loạn thị trường đã được triệt tiêu. “Năm 2014, NHNN sẽ tiếp tục bình ổn thị trường vàng bằng cách tiếp tục bán vàng qua đấu thầu”- ông Huy nói.

Năm 2013, NHNN đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Tính từ đầu năm 2014 đến nay, NHNN vẫn chưa tổ chức thêm phiên đấu thầu vàng nào nhưng thị trường loại kim loại quý này vẫn ổn định, sức mua thấp. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn đứng ở mức trên 3 triệu đồng/lượng.

Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.