Ngân hàng Nga bán 76 tỉ đô hỗ trợ đồng ruble

Ngân hàng trung ương Nga đã bán ra 76,1 tỷ USD và 5,4 tỷ euro để hỗ trợ đồng ruble trong năm 2014.

Theo số liệu thống kê ngày 12/1, Ngân hàng trung ương Nga đã bán ra 76,1 tỷ USD và 5,4 tỷ euro để hỗ trợ đồng ruble trong năm 2014.

Năm ngoái, đồng nội tệ của Nga đã giảm 41% giá trị so với đồng USD và giảm 34% so với đồng euro, do các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và tình trạng lao dốc của giá dầu mỏ trên thị trường.

Ngân hàng Nga bán 76 tỉ đô hỗ trợ đồng ruble ảnh 1

Ngân hàng Trung ương Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn đà giảm giá của đồng ruble.

Để ngăn chặn đà giảm giá của đồng ruble, Ngân hàng trung ương Nga đã thực hiện các đợt can thiệp rất lớn, khi lần lượt tung ra 22,3 tỷ USD vào tháng 3/2014, 27,2 tỷ USD vào tháng 10/2014 và 11,9 tỷ USD vào tháng 12/2014, thời điểm giá dầu thô giảm mạnh. 


Trong tháng 12/2014, sự mất giá của đồng ruble đã gây ra tình trạng hốt hoảng với nhiều người dân Nga vội chuyển đổi các khoản tiền tiết kiệm của họ sang đồng euro và USD. Đỉnh điểm trong tháng này là việc đồng ruble mất tới 1/4 giá trị chỉ trong hai ngày 15-16/12. Sau đó đồng ruble đã ổn định hơn nhưng vẫn yếu trong đầu tháng 1/2015, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm. Cũng trong tháng 12/2014, dự trữ ngoại tệ của Nga đã lần đầu tiên trong 5 năm giảm xuống dưới 400 tỷ USD. 


Trong một thông tin liên quan, Ngoại trưởng Latvia, Edgars Rinkevics cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ khi có những "tiến triển thực sự" trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ 4 tháng trước. Ông Rinkevics cũng không loại trừ khả năng EU sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu thỏa thuận ngừng bắn không được thực thi. 


Trà My(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.