Ngân hàng máu ở ĐBSCL tiếp nhận thêm 1.250 đơn vị máu

Ngày 9/8, Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, cho biết, trong ngày hôm nay bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm 1.250 đơn vị máu từ Viện Truyền máu - Huyết học Trung ương gửi vào.

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ được Trung ương "chi viện", bổ sung lượng máu dự trữ bị thiếu hụt nghiêm trọng trong kho máu của bệnh viện. Trước đó, vào ngày 3/8, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu được Viện Truyền máu - Huyết học Trung ương chuyển tới bằng đường hàng không.

Chú thích ảnh
Lượng máu được Viện Truyền máu- Huyết học Trung ương "chi viện" cho Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để phục vụ cho công tác cấp cứu. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, lượng máu được hỗ trợ từ Trung ương góp phần "tiếp sức" cho bệnh viện trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Số lượng máu được Trung ương hỗ trợ được phân bổ cho các bệnh viện sử dụng cấp cứu bệnh nhân.

Cũng theo bác sĩ Việt, những ngày qua, nắm được thông tin lượng máu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ bị thiếu hụt, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã vận động hiến máu để bổ sung nguồn máu dự trữ cho bệnh viện. Tuy nhiên, số lượng đơn vị máu nhận được vẫn còn ít.

Chú thích ảnh
Lượng máu hiện còn trong kho của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ chỉ 1.200 đơn vị, bằng 1/2 lượng máu trữ mỗi ngày trong kho trước đây. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Hiện tại, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ chỉ còn trong kho khoảng 1.200 đơn vị máu, bằng 1/2 lượng máu dự trữ trong kho mỗi ngày trước đây.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc tổ chức hiến máu gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, bình quân mỗi ngày Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận máu ở 4 đến 5 điểm với khoảng 1.000 đơn vị. Hiện nay, mỗi ngày lượng máu mà bệnh viện lấy được rất ít, có ngày chỉ nhận được khoảng 50 - 150 đơn vị máu, có ngày không tiếp nhận được đơn vị máu nào.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.