Ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ nộp phạt hơn 1 tỷ USD

1,3 tỷ USD là khoản tiền phạt mà ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ Bank of America (BoA) phải nộp cho các nhà quản lý do gian lận các khoản vay thế chấp trong cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc hồi năm 2008.

1,3 tỷ USD là khoản tiền phạt mà ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ Bank of America (BoA) phải nộp cho các nhà quản lý do gian lận các khoản vay thế chấp trong cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc hồi năm 2008. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ áp đặt án phạt dân sự đối với một ngân hàng.

Ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ nộp phạt hơn 1 tỷ USD ảnh 1

Bank of America bị nộp phạt 1,3 tỷ USD .


Trong phán quyết đưa ra ngày 30/7, Thẩm phán Jed Rakoff nêu rõ BoA và công ty cho vay thế chấp Countrywide Financial - được BoA mua lại hồi năm 2008 - đã bán các khoản thế chấp rủi ro cho Fannie Mae và Freddie Mac, dẫn tới sự sụp đổ của thị trường địa ốc, kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ và lan ra toàn cầu giai đoạn 2008-2009.

Fannie Mae và Freddie Mac khi đó đã phải cầu cứu các gói cứu trợ của chính phủ. Theo Thẩm phán Rakoff, lẽ ra BoA phải trả 3 tỷ USD cho các khoản vay nằm trong chương trình "Hustle" đã bán cho Fannie và Freddie, song số tiền này được giảm bớt do một số khoản vay "có chất lượng chấp nhận được", tức là vẫn còn giá trị thế chấp. Theo phán quyết trên, cựu giám đốc điều hành của Countrywide là Rebecca Mairone cũng bị phạt 1 triệu USD do liên quan tới vụ gian lận thế chấp này.


Án phạt này được đưa ra sau phán quyết hồi tháng 10/2013 của bồi thẩm đoàn bang New York, theo đó cáo buộc BoA và Countrywide Financial đã bán những khoản nợ thế chấp nhà không còn giá trị thế chấp cho hai tập đoàn tín dụng địa ốc lớn là Fannie Mae và Freddie Mac. Các khoản vay này nằm trong chương trình "Hustle", được triển khai từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008 nhằm đẩy nhanh việc bán hàng nghìn khoản vay thế chấp mà không tiến hành kiểm tra để bảo đảm rằng người vay có khả năng thanh toán. Điều này khiến người đóng thuế thiệt hại hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, nhằm tăng tốc độ xử lý các khoản vay nợ thế chấp, Countrywide đã tìm cách né tránh các "cổng kiểm tra" quan trọng, được thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng các khoản cho vay, khiến tỉ lệ các khoản nợ xấu lên tới 40% - cao gấp 9 lần so với tiêu chuẩn trong ngành cho vay thế chấp. Tuy nhiên, Countrywide đã giấu nhẹm các báo cáo về chất lượng các khoản cho vay, đồng thời bán chúng cho Fannie Mae và Freddie Mac và thậm chí còn chi tiền cho các nhân viên để họ làm ngơ trước những gian lận như vậy.


Hồi tháng 10/2012, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức đệ đơn kiện BoA lên Tòa án liên bang sau khi cáo buộc ngân hàng này gian lận các khoản vay thế chấp. Đây là vụ kiện về gian lận dân sự đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến các khoản vay thế chấp bị bán cho các công ty thế chấp tài chính lớn kể từ năm 2008


Trước đó, hồi đầu năm 2013, BoA cũng phải nộp phạt 11,6 tỷ USD cho Tập đoàn tín dụng địa ốc Fannie Mae cũng để dàn xếp cáo buộc gian lận thế chấp.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.