Ngân hàng Litva ngừng thanh toán bằng đồng ruble của Nga

Ngày 15/8, Ngân hàng thương mại Siauliu của Litva, đơn vị thực hiện thanh toán trung chuyển hàng hóa với Kaliningrad của Nga, đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng ruble. 
Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đại diện Hiệp hội ngân hàng Litva Valeria Kiguolene cho biết kể từ ngày 15/8, ngân hàng Siauliu sẽ ngừng tất cả các giao dịch thanh toán bằng đồng ruble của Nga. Sau đó, từ ngày 1/9, mọi giao dịch với khách hàng Nga sẽ bị đình chỉ.

Tuần trước, Hiệp hội ngân hàng Litva kiến nghị chính quyền Litva nên chấp thuận bảo lãnh của nhà nước đối với các khoản thanh toán cho hàng hóa quá cảnh tới Kaliningrad. Điều này sẽ giúp các ngân hàng của Litva tránh vi phạm các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga.

Ngày 11/8, đại diện Ủy ban châu Âu (EC), bà Ariana Podesta, tuyên bố hoạt động thanh toán tiền trung chuyển hàng hóa tới Kaliningrad qua Litva của các ngân hàng thương mại không vi phạm các lệnh trừng phạt.

Theo đại diện EC, việc ngân hàng Siauliu từ chối chấp nhận các khoản thanh toán quá cảnh này chỉ là quyết định của một ngân hàng cụ thể dựa trên nhận thức về rủi ro, chứ không phải là yêu cầu từ các lệnh trừng phạt của EU.

 Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.