Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất

Bước sang quý IV/2015, là thời điểm các doanh nghiệp (DN) cần vốn để sản xuất các đơn hàng xuất khẩu hoặc trữ hàng chuẩn bị phục vụ thị trường cuối năm. Nắm bắt nhu cầu này, một số ngân hàng đã tung ra các gói cho vay ngắn hạn hoặc hỗ trợ lãi suất giúp các DN đẩy mạnh sản xuất.

DN tăng tốc hoàn thành kế hoạch
Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFORES) cho biết, ngành gỗ đang ở giai đoạn chạy nước rút để sản xuất đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, do đó nhu cầu vốn rất lớn. Một mặt, các DN gỗ tích cực vay vốn ngân hàng, mặt khác huy động vốn từ nội bộ công ty. “Mặc dù có nhiều trở ngại về nguyên liệu, chênh lệch tỷ giá, nhưng kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu gỗ năm nay sẽ về đích 7 tỷ USD”, ông Tôn Quyền chia sẻ.
Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ảnh 1

Sản xuất dệt may vào mùa cuối năm.

Tương tự, các DN xuất khẩu thực phẩm, thủy sản cũng đang tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm. Đại diện công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) cho hay, đang cần rất nhiều nguồn vốn để mua nguyên liệu. Công ty TNHH TM- DV Thuận An (Tafishco) cũng đang tập trung vốn cho các lô hàng phục vụ thị trường cuối năm để kịp giao cho đối tác... Theo ông Hoàng Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc Tafishco, mỗi tháng công ty xuất khẩu khoảng 1.000- 1.200 tấn cá tra fillet các loại. Từ nay đến cuối năm, lượng hàng xuất có thể tăng lên vài trăm tấn mỗi tháng, vì thế các DN thủy sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bắt đầu vào vụ thu mua nguyên liệu cá để chế biến phục vụ các đơn hàng xuất khẩu trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Tuy nhiên, do công ty mới chỉ chủ động được khoảng 50% vốn cho thu mua nguyên liệu phục vụ chế biến, nên hiện cần vay thêm một lượng vốn lớn khoảng vài trăm tỷ đồng.Theo đánh giá của nhiều DN, nhờ tình hình kinh tế trong nước chuyển biến tích cực, cộng với nhiều biện pháp điều hành vĩ mô của Nhà nước như kiểm soát lạm phát ở mức thấp, chính sách tiền tệ thích hợp với lãi suất ngân hàng giảm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN chủ động trong ký kết hợp đồng với đối tác, chuẩn bị tốt việc dự trữ nguồn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Thêm vào đó, các chính sách về thuế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp trong nước cũng tạo lực giúp DN sản xuất, kinh doanh thuận lợi và phát triển tốt hơn.Thực tế cho thấy, tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2015 đạt mức 6,5%, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,08%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, khu vực dịch vụ tăng 6,17%. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, GDP của thành phố đạt 650.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. “Nếu không có gì biến động lớn thì năm nay, TP Hồ Chí Minh sẽ đạt kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng GDP 9,8%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 9,5%”, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết thêm. Ngân hàng tăng tốc cho vay

Trước tình hình nhu cầu vốn của DN cuối năm tăng mạnh, nhiều ngân hàng đã triển khai hàng loạt các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ DN. Mới đây, HDBank dành 4.000 tỷ đồng cho DN vay đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm từ nay đến hết năm 2015. Theo đó, doanh nghiệp có cơ hội vay vốn ưu đãi đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm VND hoặc USD do HDBank hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành, lãi suất từ 6,5%/năm tùy từng kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

Nhiều ngân hàng cho biết, các gói tín dụng cho giai đoạn cuối năm đã được các ngân hàng chuẩn bị từ trước. Dù vậy, các ngân hàng sẽ không cho vay dễ dãi như trước đây bởi một phần lo ngại nợ xấu, một phần phải đảm bảo được mức chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra hợp lý (trên 2%).

Còn ngân hàng VPBank dành 2.000 tỷ đồng cho các khách hàng là DN nhỏ và vừa (SME), giảm lãi suất tới 1,8% so với biểu lãi suất thông thường trong gói vay dưới 2 tỷ đồng và giảm tối đa 2% lãi suất so với thông thường cho các khoản vay trên 2 tỷ đồng. Ngân hàng ABBank cũng dành 1.000 tỷ đồng cho các DN vay trung và dài hạn với lãi suất từ 7,5%/năm, trong đó ưu tiên các DN thuộc 5 nhóm ngành ưu tiên là sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông thôn, công nghệ cao. Ngân hàng SCB thì hỗ trợ các DN bình ổn và các DN trong chuỗi cung ứng nhằm bổ sung kịp thời nguồn vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh với tổng giá trị gói tín dụng 500 tỷ đồng, lãi suất cho vay cố định 6,99%/năm trong suốt thời hạn vay và hạn mức cấp tín dụng đến 90% tổng nhu cầu vốn...Với sự hỗ trợ tích cực của các ngân hàng, tín dụng cũng được giải ngân một cách triệt để. Thống kê của Ngân hàng nhà nước (NHHN) mới đây cho thấy, tính đến ngày 31/8/2015, tín dụng nền kinh tế tăng 10,23% so với cuối năm 2014. Đây là con số tăng trưởng khá ấn tượng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, số liệu của NHNN cập nhật đến ngày 25/8, tín dụng đã tăng trưởng 9,54%. Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 8, tín dụng đã tăng trưởng thêm tới 0,7%. Điều này cho thấy, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng hiện nay đang ở mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011.Tuy nhiên, nhiều DN kỳ vọng NHNN nên xem xét điều chỉnh giảm lãi suất vay ngắn hạn cho các DN sản xuất, xuất khẩu nông, thủy, hải sản xuống dưới mức trần 7% như hiện nay, đồng thời tăng hạn mức tín dụng và tăng thời gian cho vay để các DN chủ động vốn cho các đơn hàng phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Mặt khác, với sự biến động tỷ giá thời gian qua đang gây tác động kép lên hoạt động sản xuất của các DN, khiến chi phí nhập nguyên liệu tăng khoảng 3 - 5%, nhưng DN vẫn không thể mạo hiểm tăng giá để giữ sức mua. Vì thế, các DN cũng mong muốn NHNN tạo điều kiện cho DN được vay tiền đồng hỗ trợ mua USD để tránh rủi ro về tỷ giá.
Bài và ảnh: Hải Yên

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.