Ngân hàng đồng loạt khai trương, lì xì khách hàng đầu năm

Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), các hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở cửa trở lại.

Theo đó, nhiều đơn vị đã triển khai phong phú chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng, đặc biệt là ở lĩnh vực gửi tiền tiết kiệm.

Cụ thể, mùng 6, 7, 8 Tết (từ ngày 2 - 4/2), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Lộc xuân may mắn" dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 2 tháng tại các điểm giao dịch của Sacombank, với tổng giá trị quà tặng bằng tiền mặt lên đến gần 1 tỷ đồng.

Trong đó, với các mức gửi tiết kiệm từ 50 đến dưới 100 triệu đồng; từ 100 đến dưới 200 triệu đồng; từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận ngay lì xì Lộc Xuân may mắn tương ứng số tiền trị giá 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.

Tương tự, trong dịp khai trương sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm sẽ được tặng tiền tùy theo tổng giá trị gửi. Song song đó, khách hàng còn được bốc bao lì xì với các mệnh giá 10.000 đồng; 20.000 đồng; 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Còn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), đang thực hiện chương trình khuyến mãi "Gửi dài, Tài lộc tăng", áp dụng các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng. Đặc biệt, tặng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền trên Internet, Mobile Banking. Bên cạnh đó, khi khách hàng gửi tiền tại quầy, nhận ngay 2 đĩa cao cấp, với mỗi 100 triệu đồng/tài khoản.

Với quan niệm những ngày đầu năm gặp càng nhiều may mắn thì cả năm sẽ sung túc, an khang, trong dịp Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ngân hàng Phương Đông (OCB) dành tặng ngay những phần quà hấp dẫn và nhiều cơ hội rút thăm trúng đồng tiền vàng OCB qua chương trình khuyến mãi “Tân niên phú quý, lộc phát an khang” từ nay đến hết ngày 7/4. Đặc biệt, hơn 6.000 bao lì xì may mắn đầu xuân sẽ dành tặng 10 khách hàng đầu tiên gửi tiền mỗi ngày (từ ngày 6 – 11/2).

Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, trong ngày khai trương đầu tiên, nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng đã đón nhận đông đảo khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm để nhận lì xì may mắn đầu xuân.

Chị Hà Kim, ngụ tại quận 2, cho biết: Sau một năm làm ăn và sắm sửa Tết sum vầy, còn dư ít tiền nên ra ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm. Đối với người có thu nhập trung bình hay nhân viên văn phòng thì gửi tiền tiết kiệm là một trong những giải pháp an toàn và tích lũy được tài sản.

Hiện nay, lãi suất tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng phổ biến là từ 6,8 % - 7,2% đối với kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm 12 tháng.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.