Ngân hàng BIDV thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 1/9, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công bố thông tin ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sinh năm 1956 sẽ nghỉ hưu theo đúng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2016.
Ngân hàng BIDV thay Chủ tịch Hội đồng quản trị ảnh 1

Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà nghỉ hưu từ ngày 1/9. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Công văn cũng nêu rõ, người được giao phụ trách điều hành hoạt động của hội đồng quản trị BIDV kể từ ngày hôm nay 1/9/2016, ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị của ngân hàng BIDV sẽ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV thay cho ông Trần Bắc Hà. 
Cũng theo ngân hàng này, ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1958, kém ông Trần Bắc Hà 2 tuổi. Từ năm 1981, ông Trần Anh Tuấn đã làm việc tại BIDV với các chức vụ như: Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Gia Lai-Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Từ tháng 01/2008 đến tháng 04/2012, ông đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc BIDV. Từ năm 2012, ông Trần Anh Tuấn đảm nhận vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.