Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc ở Điện Biên

Điện Biên là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo tôn giáo. Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng hoạt động tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá Đảng và Nhà nước. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền người dân vùng cao về phòng chống tà đạo.

Nhờ công tác tuyên truyền kịp thời, nhiều năm qua, các điểm nhóm duy trì sinh hoạt ổn định. Tín đồ chấp hành pháp luật, chăm lo lao động sản xuất, không xảy ra mâu thuẫn giữa người theo đạo và không theo đạo.

Hiện toàn tỉnh có hàng chục điểm nhóm tôn giáo được cấp phép sinh hoạt. Vào mỗi cuối tuần, đồng bào tập trung học giáo lý, ca hát, thực hành nếp sống lành mạnh. Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh hoạt đúng pháp luật, đồng thời thường xuyên nhắc nhở cảnh giác với hoạt động truyền đạo trái phép.

Chú thích ảnh
Bộ đội tuyên truyền pháp luật, chống các loại tội phạm về ma túy, tuyên truyền đạo trái phép ở vùng cao.

Trước đây, một số đối tượng phản động từng lợi dụng mạng xã hội, truyền bá tà đạo, lôi kéo đồng bào tham gia tổ chức trái pháp luật. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của công an, bộ đội biên phòng và chính quyền cơ sở, nhiều hộ dân đã từ bỏ tà đạo, quay lại sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Đến nay, tình trạng này cơ bản được ngăn chặn, trên địa bàn không còn hộ nào tham gia.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đồng thời kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Với sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào theo tôn giáo ở Điện Biên yên tâm gắn bó với tổ chức hợp pháp, cùng nhân dân các dân tộc đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

PV

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.