Ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Để góp phần khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động thủy sản Việt Nam, cũng như từng bước thúc đẩy kinh tế biển của tỉnh phát triển bền vững, tỉnh Quảng Bình quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm nghề cá trên vùng biển các địa phương trong tỉnh.

Theo ông Hoàng Viết Thông, Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh, các hành vi khai thác bất hợp pháp chủ yếu là tình trạng tàu giã cào đôi ngoại tỉnh khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ; sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy hải sản; chưa ghi và nộp nhật ký khai thá thủy sản theo quy định, nhất là khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu về việc phải khai thác thủy sản hợp pháp, xác nhận nguồn gốc sản phẩm, cam kết không vi phạm vùng biển, lãnh thổ nước ngoài. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác IUU.

Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tuyên truyền chống khai thác IUU; cấp phát gần 2.000 tờ rơi và 500 sổ tay pháp luật tuyên truyền cho ngư dân. Hơn 1.000 chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân cho rằng, việc khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ cấp bách. Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần quyết liệt, triển khai thực hiện một cách động bộ từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố xuống tận các xã, phường, thị trấn.

Mục tiêu mà tỉnh Quảng Bình đặt ra là phải ngăn chặn và giảm thiểu các tàu cá vi phạm các quy định về khai thác thủy sản trên biển. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chủ động đề ra các giải pháp thật cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU. Từ đó, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, tiến tới việc thúc đẩy ngành khai thác thủy sản phát triển một cách bền vững, có trách nhiệm.

UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương; nghiêm cấm đưa tàu cá đi khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; tổ chức cho chủ tàu cá xa bờ ký cam kết không khai thác IUU, không vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá.

Các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định; triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng dẫn…

Quảng Bình hiện có hai cảng cá trên địa bàn tỉnh đang hoạt động với quy mô 80 tàu/ngày, nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu cập cảng của tàu cá. Do đó, các tàu cá phải bán sản phẩm khai thác tại các bến cóc, cầu tạm của tư nhân nên việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Cũng như các tỉnh ven biển khác trong cả nước, tỉnh trạng khai thác IUU vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh.

Vào cuối tháng 5/2018, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã trực tiếp đến kiểm tra, đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua công tác kiểm tra, nhận thấy việc thực thi các quy định của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam chưa đạt yêu cầu. Do vậy, Đoàn kiểm tra đã gia hạn thời gian để Việt Nam tiếp tục khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Trước đó, Quảng Bình đã kịp thời thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra nghề cá (tháng 4/2018) nhằm thực hiện công tác chống khai thác IUU, kiểm soát tàu cá xuất cảng, nhập cảng, lưu giữ hồ sơ công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu sang Châu Âu.

Trạm bờ của Chi cục Thủy sản tỉnh đã thực hiện thông tuyến với Trạm bờ của Tổng cục thủy sản và các tỉnh ven bờ. Nhờ đó, bước đầu theo dõi hành trình tàu cá hàng ngày với các tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát.

Ngành nông nghiệp Quảng Bình tích cực phối hợp các đơn vị, địa phương và bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác bất hợp pháp tại vùng biển...

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.