Ngắm tranh sơn mài của các họa sỹ Thủ đô ở thành phố mang tên Bác

Từ ngày 13 - 22/10, triển lãm tranh sơn mài “Tam giác mạch” lần thứ 4 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm tranh sơn mài "Tam giác mạch". Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm do các họa sỹ đến từ Thủ đô Hà Nội gồm Trần Quang Hải, Nguyễn Trường Linh, Trịnh Quế Anh tổ chức, trưng bày khoảng 100 tác phẩm tranh sơn mài về phong cảnh quê hương, tình yêu cuộc sống, văn hóa, con người Việt Nam… Ba tác giả, ba phong cách nhưng đều có tình yêu hội họa, tranh sơn mài truyền thống, say mê ngợi ca vẻ đẹp tình yêu, phong cảnh và cuộc sống con người bằng chất liệu sơn ta lộng lẫy mà sâu lắng.

Trong đó, họa sỹ Trần Quang Hải (sinh năm 1956 tại Hải Dương), từng học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giành giải thưởng tại Triển lãm khu vực I năm 2018. Tranh của họa sỹ Trần Quang Hải luôn ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ với phong cách phiêu du, cách điệu, phóng khoáng, bay bổng. Với lối tạo hình mảng miếng ước lệ, đơn giản, nhiều ẩn dụ, bút pháp tự do để diễn đạt và suy tôn tình yêu cuộc sống, nét đẹp vĩnh hằng của người phụ nữ cùng niềm hân hoan, hạnh phúc đời thường lên một cung bậc cao hơn, như một khát vọng, giấc mơ…

Còn họa sỹ Nguyễn Trường Linh lại hướng tình yêu của mình về phong cảnh thiên nhiên, các dấu tích văn hóa cổ như một sự suy tôn, hoài niệm. Ở đó con người được hòa trộn một cách nhẹ nhàng, bảng lảng vào toàn cảnh, tựa như làn khói trong sắc thái thiền. Họa sỹ biểu đạt ý tưởng bằng các mảng hình, màu, nét đan xen nhẹ nhàng mềm mại như dẫn dắt người xem, cuốn hút cảm xúc của họ vào cùng tác phẩm. Họa sỹ Nguyễn Trường Linh (sinh năm 1971, tại Hà Nội), tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Với hơn 30 năm gắn bó với sơn mài truyền thống, họa sỹ có nhiều tác phẩm sơn mài nổi tiếng, trong đó có bức tranh vẽ cầu Long Biên rực rỡ vàng son, đã được tặng Huy chương Vàng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, năm 2010.

Nữ họa sỹ Trịnh Quế Anh (sinh năm 1986, tại Hà Nội), tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tranh của cô chủ yếu miêu tả hiện thực, hoa và chân dung thiếu nữ, phong cảnh… Với bút pháp hiện thực, các tác phẩm của nữ họa sỹ đã đưa người xem đến với phong cảnh thiên nhiên rất thân quen với những nhấn nhá sáng tối và màu sắc thật nhẹ nhàng, ấm áp, đầy nữ tính. Các tác phẩm sơn mài của cô thường khai thác triệt để những đặc điểm của sơn mài truyền thống với bảng màu cổ điển đỏ, vàng, đen và nền son cánh gián... Là người đam mê nghiệp vẽ, họa sỹ Trịnh Quế Anh luôn nỗ lực để sáng tác và cống hiến cho công chúng nhiều tác phẩm sơn mài có giá trị nghệ thuật cao. Ngắm tranh của nữ họa sỹ, người xem cảm thấy như được trở về với ngôi nhà đầy tình thương yêu.

Đại diện nhóm triển lãm hy vọng, triển lãm “Tam giác mạch” lần thứ 4 sẽ đáp ứng được tình cảm yêu thương và kỳ vọng của bạn đồng nghiệp, nhà sưu tập và những người yêu hội họa sơn mài Việt Nam.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.