Ngắm máy bay Blackbird SR-71 có tốc độ vượt tên lửa
SR-71 Blackbird là một trong những phi cơ có tốc độ bay nhanh nhất thế giới, nó đã từng lập được nhiều kỷ lục về tốc độ và độ cao bay trước khi bị quân đội Mỹ loại khỏi biên chế chính thức.
SR-71 Blackbird là loại máy bay trinh sát chiến lược tầm cao, được quân đội Mỹ đặt hàng nghiên cứu và chế tạo. Đây là một trong những phi cơ có tốc độ bay nhanh nhất thế giới, đã từng lập được nhiều kỷ lục về tốc độ và độ cao trước khi bị quân đội Mỹ loại khỏi biên chế chính thức.
Cho tới nay, SR-71 Blackbird (còn được gọi là Chim Két SR-71) vẫn là máy bay có tốc độ nhanh nhất - trên 3.600 km/h, gấp 3 lần tốc độ âm thanh.
SR-71 được nghiêm cứu và phát triển trong nhiều năm, một vũ khí tấn công tối tân được Mỹ sử dụng trong thời Chiến tranh Lạnh, trước khi bị loại bỏ khi công nghệ vệ tinh xuất hiện.
Chim Két SR-71 là một bước tiến lớn so với các tiêm kích tiền nhiệm U-2, A-12.
SR-71 Blackbird không có cánh đuôi ngang nhưng có cánh đứng dài dưới bụng, bộ phận này có thể gấp lại.
SR-71 là máy bay đầu tiên được thiết kế với tốc độ siêu thanh, vượt tốc độ trung bình của một quả tên lửa.
Blackbird SR-71 được sơn màu đen để tăng phát thải nhiệt, giảm thiểu tiết diện phản hồi radar.
Trinh sát cơ chiến lược SR-71 Blackbird có hình dáng thiết kế hơi lạ so với các chủng loại máy bay từng được chế tạo từ trước đến nay, với đặc điểm thân dài, thon về phía sau, tiết diện nhỏ gắn liền với bộ phận cánh hình tam giác có đầu cánh tròn.
Chim Két SR-71 được thiết kế cho duy nhất một phi công.
Tính đến nay đã có 32 chiếc SR-71 được chế tạo.
Tháng 1/1989, Không lực Hoa Kỳ tuyên bố loại toàn bộ máy bay trinh sát chiến lược SR-71 Blackbird ra khỏi biên chế.
Chuyến bay làm nhiệm vụ cuối cùng của loại SR-71 Blackbird được tiến hành vào ngày 18/1/1990 tại căn cứ không quân Mỹ Kadena đóng trên đảo Okinawa của Nhật Bản.
Sau khi ngừng hoạt động, một số chiếc SR-71 Blackbird đã được trưng bày trong bảo tàng.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.