Nơi ở và làm việc của các lãnh đạo thế giới trong thời gian họ cầm quyền khá phong phú, từ cung điện cổ nguy nga cho tới những tòa nhà thiết kế đặc biệt… Một số địa điểm được bảo vệ an ninh chặt chẽ, nhưng nơi khác lại tạo điều kiện để người dân đến tham quan.
Dưới đây là tổng hợp của tờ Newsweek (Mỹ) về các công trình đảm nhận vai trò là nơi ở chính thức của các nguyên thủ lãnh đạo quốc gia trên khắp thế giới.
Số 10 phố Downing là nơi ở của Thủ tướng Anh từ năm 1735 đến nay. Địa điểm này còn đóng vai trò là văn phòng và nơi đón tiếp khách của Thủ tướng Anh. Ảnh: Reuters
Phủ Thủ tướng Đức (Bundeskanzleramt) ở thủ đô Berlin được mở năm 2001 gần tòa nhà Quốc hội. Phủ Thủ tướng Đức nằm bên bờ sông Spree. Tòa nhà này có kiến trúc đặc biệt mang tính biểu tượng cho sự minh bạch. Ảnh: Reuters
Việc thi công Cung điện Chigi được khởi động tại Rome từ giữa thế kỷ 16. Kể từ năm 1961, cung điện này là nơi ở của Thủ tướng Italy. Ảnh: Reuters
Cung điện Moncloa là nơi ở chính thức của Thủ tướng Tây Ban Nha, đây cũng là địa điểm họp của Hội đồng các Bộ trưởng nước này. Từ năm 2018, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định mở Cung điện Moncloa cho công chúng tham quan. Cung điện Moncloa được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1949—1954 trên nền cung điện cũ bị phá hủy do nội chiến (1936-1939). Ảnh: Shutterstock
Điện Kremlin tại Moskva là nơi cư trú chính thức của lãnh đạo Nga, nơi đây từng là pháo đài thời trung cổ. Các Sa hoàng Nga từng sống tại điện Kremlin cho đến khi St. Petersburg trở thành thủ đô vào thế kỷ 18. Chính phủ Nga quay trở lại Điện Kremlin năm 1918. Tổng thống Vladimir Putin không sống tại Điện Kremlin mà ở dinh thự của ông tại ngoại ô Moskva. Ảnh: Reuters
Trung Nam Hải là nơi sống và làm việc của các lãnh đạo Trung Quốc, gần với Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Nơi đây còn là trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc. Nơi đây luôn được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: thedailychina.org
Nơi ở chính thức của Thủ tướng Ấn Độ có tên Panchavati tại New Delhi. Vị Thủ tướng đầu tiên đến sống và làm việc ở tổ hợp các tòa nhà trên khu vực 4,8 ha là ông Rajiv Gandhi vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ
Cung điện Alvorada tại Brasilia là nơi sinh sống của các Tổng thống Brazil. Nơi này do kiến trúc sư Oscar Niemeyer thiết kế và được thi công trong khoảng thời gian từ 1957-1958. Bên trong Cung điện Alvorada còn có phòng nhạc, bể bơi, trung tâm y tế, rạp chiếu phim… Ảnh: Reuters
Cung điện Merdeka là nơi cư trú chính thức của Tổng thống Indonesia được xây từ năm 1796. Ảnh: Shutterstock
Nhà Xanh là nơi ở của Tổng thống Hàn Quốc và được xây trên nền một vườn thượng uyển tại Seoul. Ảnh: Reuters
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.