Nhà báo, liệt sĩ Trần Kim Xuyến (sinh năm 1921, Hà Tĩnh) hy sinh ngày 3/3/1947 vì bị máy bay của quân Pháp bắn tại Đầm Sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội, khi ông mới 27 tuổi. Ông là nhà báo liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, người lãnh đạo đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời, là một trong những đại biểu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam, đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Để tỏ lòng biết ơn đối với công lao, cống hiến của nhà báo, liệt sĩ Trần Kim Xuyến trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, năm 2014, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên phố Trần Kim Xuyến thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (cũ).
Phố Trần Kim Xuyến dài 550 m, rộng 20 m, bắt đầu từ ngã tư Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm đến điểm giao cắt với đường Hạ Yên Quyết.
Phố Trần Kim Xuyến rợp bóng cây xanh, nhộn nhịp người qua lại, là "trái tim" của phường Yên Hòa mới.
Trên phố Trần Kim Xuyến có một số trụ sở cơ quan cấp Bộ, khu đô thị lớn, và nhiều cửa hàng kinh doanh đa dạng...
Trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an mới được khánh thành trên đường Trần Kim Xuyến.
Khu đô thị Chelsea Park hiện đại nằm ở vị trí đắc địa nút giao phố Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết.
Hoạt động kinh doanh hai bên phố Trần Kim Xuyến diễn ra sôi động.
Những mặt bằng đắc địa trên phố Trần Kim Xuyến có giá thuê từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.
Trên phố Trần Kim Xuyến có nhiều điểm đỗ xe thanh toán điện tử hiện đại, minh bạch, thuận tiện cho người dân.
Từ phố Trần Kim Xuyến, người dân có thể di chuyển nhanh chóng ra Trung tâm thương mại GO! Thăng Long, tòa nhà Landmark 72, bến xe Mỹ Đình, đường Vành đai 3, Vành đai 2...
Tính đến tháng 9/2025, có 8 đường, phố mang tên 5 nhà báo Thông tấn xã Việt Nam gồm: Phố Trần Kim Xuyến tại Hà Nội, đường Trần Kim Xuyến tại Hà Tĩnh, đường Bùi Đình Túy tại TP Hồ Chí Minh, đường Lâm Hồng Long tại Lâm Đồng, đường Trần Bỉnh Khuôl tại Cà Mau, đường Trần Kim Xuyến và đường Đào Tùng tại Bắc Ninh, đường Lương Nghĩa Dũng tại Quảng Trị.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.