Nga yêu cầu Triều Tiên giải thích vụ bắt giữ thuyền buồm

Ngày 14/5, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã chuyển công hàm tới Bộ Ngoại giao nước này, yêu cầu làm rõ vụ thuyền buồm "Elfin" mang cờ Nga, bị lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ tối 13/5 cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn tại khu vực biển Nhật Bản, khi thuyền đang tham gia một cuộc đua từ cảng Busan của Hàn Quốc tới Vladivostok, Nga.
Theo người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên Denis Samsonov, Đại sứ quán đã trao công hàm cho phía Triều Tiên, yêu cầu làm rõ hoàn cảnh và nguyên nhân bắt giữ chiếc thuyền trên, đồng thời yêu cầu ngay lập tức thả thành viên thủy thủ đoàn.
Nga yêu cầu Triều Tiên giải thích vụ bắt giữ thuyền buồm ảnh 1

Một binh sĩ Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Ông cũng cho biết hiện chiếc thuyền buồm đã bị lai dắt tới cảng Kimchaek, các thành viên trên thuyền vẫn mạnh khỏe. Các quan chức ngoại giao Nga cũng đang đợi phía Triều Tiên cho phép tới cảng Kimchaek gặp nhóm thủy thủ.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Triều Tiên đang áp dụng mọi biện pháp để giải quyết vụ việc này. Bộ cũng xác nhận tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ không bị đe dọa.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.