Nga xuất khẩu phiên bản tiêm kích thế hệ 5 dựa trên mẫu Su-57

Đây sẽ là chiến đấu cơ hạng nhẹ có sức mạnh đáng nể, được trang bị một động cơ - vốn là nhân tố rất lý tưởng để sản xuất hàng loạt.
Chú thích ảnh
Su-57, tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga. Ảnh: TASS

Đầu tháng này, tập đoàn Sukhoi thông báo bắt đầu phát triển tiêm kích chiến thuật một động cơ thế hệ thứ năm. Dòng tiêm kích này sẽ chủ yếu dùng để xuất khẩu và trên thực tế sẽ là phiên bản xuất khẩu của Su-57, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 tối tân nhất của Nga. 

Tạp chí Military Review dẫn lời chuyên gia quân sự Vladimir Stavreev cho biết, tiêm kích xuất khẩu thế hệ thứ 5 này sẽ có động cơ khác với động cơ của Su-57. Không được trang bị động cơ uy lực như Su-57, tổng trọng lượng cất cánh của tiêm kích phiên bản xuất khẩu không vượt quá 18 tấn. Thông tin ban đầu cũng cho thấy chiến đấu cơ này sẽ nhẹ hơn Su-57 khoảng 7 tấn. Tốc độ tối đa có thể vượt hai lần tốc độ âm thanh (Mach 2, tương đương 2.000 km/giờ).

Điểm mạnh nhất của dòng tiêm kích một động cơ chính là mức giá. Máy bay này thường rẻ hơn khá nhiều so với các tiêm kích hạng nặng thuộc “họ Su” đang được trang bị trong quân đội Nga. Trên thực tế, hơn một nửa chi phí chế tạo máy bay nằm ở động cơ và hệ thống nhiên liệu, vì thế tiêm kích một động cơ có thể là lựa chọn phù hợp nhất với không quân nhiều nước. 

Về khả năng thực chiến, tiêm kích một động cơ không thể so sánh được với tiêm kích hạng nặng về trang thiết bị được lắp đặt, hệ thống radar và vũ khí trang bị. Sức mạnh thực chiến kém đi, nhưng không quá 20%. Một yếu điểm khác của tiêm kích một động cơ là khả năng sống sót không thể bằng loại hai động cơ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - RBTH

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.