Nga xóa nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn quyết định xóa tới 90% khoản tiền 10,86 tỷ USD mà Triều Tiên nợ LB Nga từ thời Liên Xô trước đây.

Theo đài phát thanh truyền hình KBS của Hàn Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn quyết định xóa tới 90% khoản tiền 10,86 tỷ USD mà CHDCND Triều Tiên nợ LB Nga từ thời Liên Xô trước đây.

Nga xóa nợ gần 10 tỷ USD cho Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin.

Năm 2012, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua thỏa thuận ký kết giữa Nga và Triều Tiên với nội dung xóa phần lớn khoản nợ này cho Bình Nhưỡng. Số nợ còn lại, khoảng 1,09 tỷ USD, sẽ được Triều Tiên trả góp 6 tháng/lần trong vòng 20 năm và do Ngân hàng Phát triển quốc gia Nga quản lý.

Theo thỏa thuận này, Moskva dự kiến dùng số tiền nợ còn lại mà Bình Nhưỡng phải trả để đầu tư vào các dự án y tế, giáo dục và năng lượng ở Triều Tiên. Bộ Tài chính Nga cho biết khoản tiền này có thể được phân bổ cho việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt và hệ thống đường sắt đến Hàn Quốc xuyên Triều Tiên.

Từ lâu, Nga đã nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu khí đốt từ châu Âu sang châu Á, trong đó bao gồm kế hoạch xây dựng một đường ống xuyên bán đảo Triều Tiên nhằm vận chuyển khoảng 10 tỷ m3 khí đốt/năm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.