Nga xóa 90% tổng nợ 32 tỷ USD cho Cuba

Tháng 10 vừa qua, Nga và Cuba đã bí mật ký một hiệp định song phương qua đó Moscow xóa cho La Habana 90% trong tổng số nợ lên tới 32 tỷ USD tính từ thời Liên xô cũ.

Hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX ngày 9/12 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hồi tháng 10 vừa qua, Nga và Cuba đã bí mật ký một hiệp định song phương qua đó Moscow xóa cho La Habana 90% trong tổng số nợ lên tới 32 tỷ USD tính từ thời Liên xô cũ.

Bước đi này được coi là mở đường cho nguồn vốn đầu tư mới vào quốc đảo và khép lại quá trình "lời qua tiếng lại" về khoản nợ kéo dài trong suốt 20 năm qua.

Theo tinh thần thỏa thuận trên, số nợ còn lại tương đương 3,2 tỷ USD sẽ được La Habana thanh toán trong vòng 10 năm tới, để đổi lại Moskva xóa đi hơn 20 tỷ USD cộng với tiền lãi từ trước tới nay. Tuy nhiên, hiệp định này còn phải chờ Quốc hội Nga thông qua và việc Cuba thanh toán khoản nợ này dưới hình thức nào vẫn còn là một câu hỏi lớn, hai bên cần tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán.

Quyết định xóa một phần lớn nợ cho Cuba này đã không làm hài lòng các quốc gia thành viên câu lạc bộ Pari (gồm Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Hà Lan, Na Uy, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Mỹ) vì Nga đã tự động lách rào ra khỏi những quy định mà trước đó tổ chức này đưa ra đối với trường hợp Cuba.

Trước Nga, các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Mexico cũng đã có hành động tương tự đối với Cuba.

TN

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.