Nga: Xe tăng phương Tây sẽ không 'thay đổi cuộc chơi' ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng không nên phóng đại tầm quan trọng của những nguồn cung cấp vũ khí như vậy cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Leopard 2. Ảnh: RT

Nếu Mỹ và các đồng minh cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine, hậu quả đối với Kiev sẽ chỉ là tiêu cực, trong bối cảnh chúng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự của Nga tại nước này, hãng tin RT (Nga) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố.

Bình luận trên của ông Peskov được đưa ra khi các quan chức quốc phòng hàng đầu từ Washington và các đối tác họp tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đã tuyên bố rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của cuộc họp là thuyết phục Berlin cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev, hoặc ít nhất là cho phép các quốc gia khác, chẳng hạn như Ba Lan và Phần Lan, cung cấp xe tăng do Đức sản xuất. đến Ukraine.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây đã không đạt được sự thống nhất về vấn đề này, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius. Berlin từ lâu đã bày tỏ sự do dự trong việc cho phép các quốc gia đồng minh gửi xe tăng hiện đại Leopard tới Kiev và được cho là đang chờ Mỹ gửi xe tăng Abram của riêng họ trước. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã từ chối viện trợ xe tăng M1 Abram vào gói hàng mới nhất tới Ukraine.

Tuần trước, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Kiev.

Ông Peskov tuyên bố rằng những nguồn cung cấp này sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề hơn cho Ukraine và cuối cùng không thay đổi được bất cứ điều gì liên quan đến tiến trình của Nga trên chiến trường.

Người phát ngôn trên cảnh báo không nên phóng đại “tầm quan trọng của những nguồn cung cấp như vậy xét về khả năng thay đổi cục diện của chúng” và giải thích rằng “tất cả những chiếc xe tăng này sẽ cần cả bảo trì và sửa chữa...,” do đó tạo ra nhiều thách thức hơn cho quân đội Kiev.

Nga đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ loại vũ khí nào được gửi đến Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột và dẫn đến tổn thất không cần thiết. Đối với xe tăng, ông Peskov từng tuyên bố rằng nếu cuối cùng chúng được chuyển đến Ukraine, chúng sẽ “bị phá hủy như những vũ khí khác” của phương Tây.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.