Nga xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân nhất thế giới

Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin lò phản ứng điện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Nga đang xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Rostov tại Nga. Ảnh: TASS

Dữ liệu cho thấy thế giới có tổng cộng 58 lò phản ứng điện hạt nhân đang được xây dựng, trong đó có 23 lò do Nga xây dựng.

"Rosatom đang xây dựng nhiều tổ máy điện hạt nhân nhất ở bên ngoài đất nước. Điều thú vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Rosatom là ba công ty Trung Quốc: CNNC, CSPI và CGN. Họ đang xây dựng 22 lò phản ứng, nhưng chủ yếu tại Trung Quốc. Mỹ và châu Âu đang tụt lại rất xa ở mục này", ông Alexander Uvarov, Giám đốc tại Trung tâm Atominfo cho biết. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng tỷ lệ năng lượng hạt nhân trong tổng cơ cấu năng lượng của Nga lên 25% vào năm 2040. Hiện tỷ lệ sản xuất năng lượng hạt nhân của Nga ở mức khoảng 20%.

Theo nhà chức trách, năng lượng hạt nhân rẻ hơn, cần dùng ít nhiên liệu hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn, có lượng khí thải CO2 thấp, đáp ứng đầy đủ mục tiêu khí hậu hiện tại.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.