Nga xây dựng căn cứ quân sự gần biên giới Ukraine

Nga bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn với các kho đạn dược và doanh trại cho hàng nghìn binh sĩ ở khu vực gần biên giới Ukraine.
Nga xây dựng căn cứ quân sự gần biên giới Ukraine ảnh 1

Một chiếc máy xúc được nhìn thấy tại căn cứ quân sự mới của Nga ở gần làng Soloti, giáp biên giới với Ukraine ngày 7/9. Ảnh: Reuters

Theo các văn bản được công bố trên trang web của Chính phủ Nga zakupki.gov.ru, Bộ Quốc phòng nước này đang xây dựng một căn cứ quân sự trên khu vực rộng 300 hécta gần Valuyki, một thị trấn nhỏ cách làng Soloti không xa.

Bộ này dự kiến xây dựng 9 doanh trại cho 3.500 binh sĩ, nhà kho chứa rốckét, pháo và các loại đạn dược khác trong khu vực rộng 6.000 m2, một thao trường cỡ lớn và một bệnh xá với 50 giường bệnh. Khi hoàn thành, căn cứ trên sẽ có cả bể bơi, sân trượt băng.... Alexander Panchenko, một cư dân tại Soloti cho biết: "Họ đang xây dựng một thị trấn quân sự".

Trong tuần này, các công nhân xây dựng đã dựng một hàng rào trên một ruộng ngô bên ngoài ngôi làng Soloti để đánh dấu vành đai của công trình, đồng thời yêu cầu một phóng viên Reuters rời khỏi khu vực và cáo buộc người này là gián điệp của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng từ chối trả lời câu hỏi của Reuters về mục đích xây dựng căn cứ và sự liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.