Nga xác định sẽ bị phương Tây trừng phạt nhiều năm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/12 cho biết Nga đã xác định rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh chống lại nước này sẽ kéo dài nhiều năm.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là tuyên bố của ông Peskov khi bình luận về việc Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Tài nguyên Năng lượng Geoffrey Pyatt nói với tờ Financial Times rằng Washington đang đặt mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào cuối thập kỷ này.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói với các phóng viên: "Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng các lệnh trừng phạt này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Ngay cả khi không có tuyên bố từ đại diện cấp cao, chúng tôi đã biết điều này. Chúng tôi đã xác định rõ khi xây dựng đường lối của mình". Tuy nhiên, theo ông Peskov, ảnh hưởng của Mỹ đối với nền kinh tế thế giới đang suy yếu.

Nga thường xuyên khẳng định nền kinh tế nước này đã kiên cường hơn mong đợi khi đối mặt với hàng loạt cấm vận chưa từng có của phương Tây, liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Dù vậy, hãng Reuters đưa tin Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát và tình trạng thiếu lao động dai dẳng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - đạt mức 5,0% so với cùng kỳ vào tháng 10 - chủ yếu dựa vào sự gia tăng lớn trong sản xuất quân sự.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi cũng không nghi ngờ gì rằng Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Nga và toàn bộ hệ thống quan hệ kinh tế và thương mại, về cơ bản sẽ phá hủy hình thức của các mối quan hệ này”.

Để bù đắp cho tình trạng sụt giảm thương mại với phương Tây, Nga đang chuyển hướng sang Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác ở Trung Đông, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

“Nền kinh tế thế giới không chỉ giới hạn ở nền kinh tế Mỹ”, ông Peskov nói thêm và cho biết Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ.

Quan chức Nga trên khẳng định thế giới lấy Mỹ làm trung tâm đang kết thúc và một thời kỳ đa dạng đang bắt đầu, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.