Nga: Vũ khí Mỹ sẽ phá vỡ thỏa thuận hòa bình Ukraine

Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm chuyển vũ khí cho Ukraine để chiến đấu ở miền Đông, sẽ tác động trực tiếp tới thỏa thuận hòa bình Minsk.

Hãng thông tấn RIA ngày 16/3 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những kế hoạch của Mỹ, nhằm chuyển vũ khí cho Ukraine để giao tranh với quân ly khai ở miền Đông Ukraine, sẽ tác động trực tiếp tới thỏa thuận hòa bình Minsk được ký hồi tháng trước.

Nga: Vũ khí Mỹ sẽ phá vỡ thỏa thuận hòa bình Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định sẽ chuyển cho Kiev hàng trăm thiết bị khí tài như rađa phát hiện đạn súng cối, kính hồng ngoại, xe bọc thép đa năng Humvee (ảnh) và các thiết bị quân y... Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Ukraine đã đề nghị Mỹ viện trợ sát thương cho nước này. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ muốn Tổng thống Barack Obama phản ứng cứng rắn hơn sau khi các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc các xe tăng và pháo của Nga vượt qua biên giới sang lãnh thổ của Ukraine.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết Liên minh châu Âu (EU) quyết không thỏa hiệp với Nga về các biện pháp trừng phạt được áp đặt liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Tusk nêu rõ việc không thực hiện các biện pháp trừng phạt cho đến khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới với Nga có khả năng gây căng thẳng trong quan hệ với Mỹ.

Vị Chủ tịch EC nhấn mạnh: "Việc thực thi một phần (các biện pháp trừng phạt) sẽ rất nguy hiểm cho Ukraine... Nếu châu Âu không duy trì các biện pháp trừng phạt hiện nay, đây sẽ là thời điểm quan trọng trong các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Đối với Mỹ, việc Washington can dự sâu hơn so với châu Âu trong cuộc xung đột Ukraine là điều không thể chấp nhận được".

Cũng trong ngày 16/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini tuyên bố liên minh này sẽ không công nhận việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những gì họ cho là sự gia tăng quân sự tại bán đảo này.

T.N (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.