Nga: Vũ khí hóa học Syria có thể được hủy ở nước ngoài

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov cho biết phần lớn kho vũ khí hóa học của Damascus có thể được tiêu hủy bên ngoài Syria, do các cuộc đụng độ vẫn diễn ra dữ dội giữa phe nổi dậy và quân chính phủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov ngày 2/11 cho biết phần lớn kho vũ khí hóa học của Damascus có thể được tiêu hủy bên ngoài Syria, do các cuộc đụng độ vẫn diễn ra dữ dội giữa phe nổi dậy và quân chính phủ.

Nga: Vũ khí hóa học Syria có thể được hủy ở nước ngoài ảnh 1

Thanh sát viên OPCW kiểm tra tại một địa điểm chứa vũ khí hóa học ngày 19/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Sergei Riabkov phát biểu sau cuộc họp tại Moskva với đại diện của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Liên hợp quốc, cho biết ý tưởng đem hầu hết số vũ khí hóa học ra khỏi Syria để tiêu hủy đang thắng thế.

Về phần mình, đại diện 2 cơ quan trên cho rằng hiện nay các cuộc thương lượng đang được tiến hành giữa các đại diện của Nga, Mỹ và chính quyền Syria, nhằm hoàn chỉnh một kế hoạch chi tiết cho việc phá hủy vũ khí hóa học.

Theo nhật báo Kommersant của Nga, vũ khí hóa học từ Syria có thể sẽ được đưa sang Albani. Nga sẽ cung cấp phương tiện vận chuyển từ Syria ra nước ngoài và tham gia tài trợ khoảng 2 triệu USD cho hoạt động này.

Các thanh tra của OPCW đã niêm phong các vũ khí hóa học được kê khai của Damascus và từ nay Syria phải tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí này theo chương trình mà OPCW sẽ xét duyệt vào ngày 15/11 tới.

OPCW cũng đã nhận được khoản đóng góp 4 triệu euro (tương đương 5,5 triệu USD) từ các nước Canada, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ và Mỹ cho chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, trong khi các nước khác cũng cam kết đóng góp khoảng 2,7 triệu euro.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.