Nga vinh danh trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam

Ngày 4/8 tại khu tưởng niệm-nghĩa trang trung ương Bộ Quốc phòng Nga ở ngoại ô Moskva diễn ra lễ đặt bia tưởng niệm và vinh danh cố Thượng tướng Anatoly Khiupenen (1928-2019), trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, những người bạn chiến đấu, cựu chuyên gia Liên Xô tại Việt Nam tại Lễ đặt bia tưởng niệm cố Thượng tướng Khiupenen. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, buổi lễ do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì tổ chức nhằm tôn vinh công trạng của Thượng tướng Khiupenen đối với Binh chủng phòng không không quân Liên Xô trước đây và Lực lượng không quân vũ trụ LB Nga ngày nay, cũng như những đóng góp lớn lao của ông đối với sứ mệnh quốc tế cao cả hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Thượng tướng Anatoly Ivanovich Khiupenen là nhà quân sự xuất sắc của Liên Xô và Liên bang Nga. Ông sinh ngày 25/5/1928 tại Leningrad trong một gia đình công nhân. Học hết lớp 9, vào năm 1947 ông thi vào trường trung cấp pháo binh, sau đó tiếp tục học lên hệ cao đẳng pháo binh. Sau khi tốt nghiệp, ông trải qua các chức vụ chỉ huy từ Tiểu đội trưởng đến Tư lệnh binh chủng tên lửa phòng không thuộc quân chủng phòng không không quân Liên Xô, Giám đốc Học viện phòng không Liên Xô.

Chú thích ảnh
Lễ đặt bia tưởng niệm cố Thượng tướng Khiupenen tại Nghĩa trang Trung ương của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại LB Nga

Từ năm 1972-1975, Tướng Khiupenen thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Việt Nam. Với tư cách Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam giai đoạn 1972-1975, Thượng tướng Khiupenen đã trực tiếp tham gia, hỗ trợ lực lượng phòng không Việt Nam đánh trả các cuộc tập kích của không quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Với những đóng góp to lớn trong chiến thắng lịch sử của nhân dân Việt Nam trước quân xâm lược, Thượng tướng Khiupenen đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị.

Sau khi nghỉ hưu, Thượng tướng Khiupenen tham gia ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga - Việt, Cố vấn Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt. Thượng tướng là người gắn bó, thủy chung với Việt Nam. Bên cạnh những đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Tướng Khiupenen đã nỗ lực không mệt mỏi để gìn giữ, phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược tác toàn diện giữa LB Nga và Việt Nam.

Thượng tướng Anatoly Ivanovich Khiupenen mất ngày 13/7/2019. Ông được an táng tại nghĩa trang trung ương Bộ Quốc phòng Nga ở ngoại ô Moskva.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.