Nga vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát vũ khí

Bất chấp tình hình quân sự và chính trị phức tạp liên quan đến Ukraine cũng như sự gia tăng các hoạt động của NATO gần biên giới Nga, việc tổ chức làm việc cho các đoàn thanh tra đến Nga vẫn không hề có trở ngại.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 12/3 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tin Nga sẽ đáp lại các quyết định đình chỉ hợp tác quân sự của Mỹ và NATO bằng cách ngừng tiếp các đoàn thanh tra về Hiệp ước START và thỏa thuận Vienna (Áo) ký năm 2011.

Phát biểu với giới báo chí tại Moskva, Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh bất chấp tình hình quân sự và chính trị phức tạp liên quan đến Ukraine cũng như sự gia tăng các hoạt động của NATO gần biên giới Nga, việc tổ chức làm việc cho các đoàn thanh tra đến Nga vẫn không hề có trở ngại.

Theo ông Antonov, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng việc thực hiện các điều ước quốc tế chỉ có lợi cho một bên nào đó. Hiệp ước quốc tế là sự cân bằng lợi ích đã được kiểm nghiệm của tất cả các bên liên quan và nếu nguyên tắc này không được kiểm chứng trong thực tế, các thỏa thuận hoặc hiệp ước quốc tế sẽ đánh mất hiệu lực.

Trước đó, Mỹ và NATO đã thông báo quyết định ngừng hợp tác quân sự với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Một quan chức quốc phòng Nga ngay lập tức tuyên bố quyết định của Mỹ và NATO có thể xem là một hành động thiếu thiện chí và cho phép Moskva có thể áp dụng "các điều kiện bất khả kháng".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.