Nga và Ukraine trao đổi tù nhân

Ngày 14/8, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi 84 người của mỗi bên, bao gồm cả tù binh và dân thường, thông qua sự trung gian của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Đây là đợt trao đổi mới nhất trong một loạt cuộc trao đổi giữa hai bên trong năm nay.
Chú thích ảnh
Nhóm tù binh đầu tiên được trao trả theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ở Moskva ngày 9/6/2025. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Đợt trao đổi này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại bang Alaska của Mỹ vào ngày 15/8 theo giờ địa phương.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ quân nhân Nga được trao trả trong đợt này hiện đã tới Belarus, nơi họ được hỗ trợ y tế và tâm lý.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo rằng trong số những người Ukraine vừa được phía Nga trao trả có cả quân nhân và dân thường. Một số người trong số này bị giam giữ từ năm 2014, 2016 và 2017. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ còn có thêm các đợt trao đổi tiếp theo trong thời gian tới.

Các cuộc trao đổi quy mô lớn là kết quả sau 3 vòng đàm phán giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt vào tháng 5, 6 và 7 vừa qua. Trong vòng đàm phán mới nhất hồi tháng 7, hai bên nhất trí trao đổi 1.200 tù binh mỗi bên. Một nhà đàm phán của Nga cho biết Moskva cũng đã đề nghị trao trả cho Kiev thi thể của 3.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.