Nga và Trung Quốc thúc đẩy ‘một trật tự thế giới công bằng’

Đây là thông điệp được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngay sau khi ông đặt chân tới tỉnh An Huy và có cuộc gặp với đồng cấp người Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/3.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và đông cấp người Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc gặp ở An Huy, Trung Quốc ngày 30/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng lần đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/3. Không như nhiều nước phương Tây và một số quốc gia khác tại châu Á, Trung Quốc từ chối lên án Moskva và phản đối lời kêu gọi áp trừng phạt chống Nga.

Là hai quốc gia láng giềng, Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác cùng nhau để đạt tới một trật tự thế giới đa cực, công bằng và dân chủ - ông Lavrov phát biểu. Về phần mình, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết do có một số “thách thức mới” đặt ra, nhưng hai bên sẽ quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết để thúc đẩy quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tới An Huy để tham dự cuộc họp thượng đỉnh bàn về tình hình Afghanistan. Tham dự cuộc họp này còn có đại diện của Mỹ, Trung Quốc và Pakistan.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.