Nga và 'trò chơi chiến tranh' với NATO ở vùng Baltic

Vùng trời và vùng biển khu vực Baltic đang trở nên "đông đúc" khi Nga tổ chức diễn tập quy mô lớn ở khu vực Kaliningrad nhằm đáp trả cuộc tập trận "Trò chơi chiến tranh kép" của NATO tại 3 quốc gia đồng minh Vùng Baltic.

Vùng trời và vùng biển khu vực Baltic đang trở nên "đông đúc" khi Nga tổ chức diễn tập quy mô lớn ở khu vực Kaliningrad nhằm đáp trả cuộc tập trận "Trò chơi chiến tranh kép" của NATO tại 3 quốc gia đồng minh vùng Baltic.

Việc NATO tiến hành cuộc tập trận sát biên giới Nga ở khu vực Baltic đã khiến Bộ Quốc phòng Nga quyết định triển khai kế hoạch diễn tập bất ngờ với sự tham gia của các lực lượng tấn công tiền duyên như: Thủy quân lục chiến, lính dù và máy bay ném bom tầm xa ngay trong sân sau của NATO.

Nga và 'trò chơi chiến tranh' với NATO ở vùng Baltic ảnh 1

Tàu đổ bộ Zubr của Nga. Ảnh: RIA Novosti

"Chúng tôi tiến hành huấn luyện quân sự đồng thời với các cuộc diễn tập quân sự quốc tế đang diễn ra ở châu Âu của NATO là Saber Strike-2014 và BALTOPS-2014", người phát ngôn báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ này lưu ý rằng lực lượng quân sự tham gia diễn tập ở khu vực Kaliningrad có thể là một đối trọng với các lực lượng của NATO.

Nga và 'trò chơi chiến tranh' với NATO ở vùng Baltic ảnh 2

Tàu chiến Nga tiếp cận khu vực Kaliningrad. Ảnh: Reuters

Theo các tình huống giả định, các tàu chiến Hạm đội Baltic trong cuộc tập trận sẽ bảo vệ biên giới Liên bang Nga, bảo vệ giao thông hàng hải, thực hiện tìm kiếm và tiêu diệt tàu chiến, tàu ngầm đối phương trong khi các đơn vị phòng không Hạm đội Baltic và Binh chủng phòng không vũ trụ đảm bảo phòng không cho các khu vực tập trận trên biển và tại các căn cứ đóng quân.

Các máy bay vận tải quân sự chuyển quân và đổ quân bằng dù, sau đó lính dù cùng với thủy quân lục chiến Hạm đội Baltic thực hiện đẩy lui cuộc đổ bộ từ biển của đối phương cũng như bao vây và tiêu diệt các đơn vị vũ trang bất hợp pháp của đối phương.

Nga và 'trò chơi chiến tranh' với NATO ở vùng Baltic ảnh 3

Su-34. Ảnh: RIA Novosti

Hoạt động của binh chủng nhảy dù và thủy quân lục chiến được các máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 và máy bay lên thẳng Mi-24 yểm trợ trong khi các máy bay ném bom của Không quân tầm xa Tu-22M3 tiến hành bay tuần tra trên biển Baltic.

"Tất cả vũ khí nhóm của hải quân được triển khai sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới cũng như trên biển và sẽ luyện tập tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến đối phương", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga và 'trò chơi chiến tranh' với NATO ở vùng Baltic ảnh 4

Mi-24. Ảnh: RIA Novosti

Cuộc diễn tập của NATO ở vùng Baltic là một sự kiện hàng năm, tuy nhiên lần này họ đã huy động một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị tham gia. Năm 2013, chỉ có 1.800 binh sĩ tham gia diễn tập, trong khi cuộc tập trận Saber Strike 2014 có 4.700 binh sĩ và hơn 800 thiết bị quân sự, lớn nhất từ trước tới nay. Saber Strike 2014 được tập hợp từ quân đội của các nước như Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Anh, Latvia, Litva, Na Uy và Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố rằng các cuộc diễn tập của NATO gần biên giới Nga là một hành động thù địch trực tiếp vi phạm Đạo luật sáng lập NATO-Nga năm 1997.

CT (Theo RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.