Nga và Sri Lanka bắt đầu đàm phán về nguồn cung dầu

Sri Lanka và Nga đang thảo luận về khả năng thu xếp nguồn cung dầu cho đảo quốc này thông qua các thỏa thuận liên chính phủ và chuẩn bị cho chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga.
Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXV

Các cuộc đàm phán chính thức giữa chính phủ Nga và Sri Lanka về nguồn cung dầu đã bắt đầu. Theo người phát ngôn Nội các Nalinda Jayatissa, hai bên đang thảo luận ở cấp chính phủ khả năng ký kết các thỏa thuận liên chính phủ để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. Theo ông Mikhail Rogov, Thư ký báo chí của Sứ quán Nga, các cuộc đàm phán chính thức về việc Nga cung cấp dầu cho Sri Lanka dự kiến sẽ bắt đầu tại Colombo vào ngày 26/3.

Trước đây Sri Lanka không mua dầu từ Nga. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình nguồn cung khó khăn, nước này đang nỗ lực để tiến tới thỏa thuận liên chính phủ về việc cung cấp dầu.

Theo tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga dự kiến sẽ sớm thăm Sri Lanka, điều này sẽ cho phép các bên thảo luận chi tiết về nguồn cung trong tương lai và đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Sri Lanka bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập khẩu tài nguyên năng lượng của Nga từ đầu tháng 3. Ngoại trưởng Vijitha Herath đã mời Đại sứ Nga tại nước này, ông Levan Dzhagaryan, đến tham dự một cuộc gặp, trong đó ông đã bày tỏ yêu cầu “xem xét khả năng cung cấp năng lượng cho Sri Lanka”.

Xung đột ở Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm giá năng lượng tăng mạnh. Tính đến ngày 24/3, giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 109,98 USD/thùng.

Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung dầu từ Nga trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông.

Sau khi có thông tin Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu Nga, Thái Lan và Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua dầu của Nga. Mối quan tâm từ các quốc gia châu Á đã hạ mức chiết khấu đối với dầu mỏ vùng Ural.

Tâm Hằng - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.