Nga và phiến quân Syria tiếp tục đàm phán về xung đột ở Daraa

Ngày 1/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc đàm phán giữa phía Nga và lực lượng phiến quân có vũ trang ở tỉnh Daraa, miền Nam Syria, vẫn tiếp tục diễn ra trong một nỗ lực nhằm đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở khu vực này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Nga đã đưa ra một đề xuất đối với phiến quân ở Daraa.

Nga và phiến quân Syria tiếp tục đàm phán về xung đột ở Daraa ảnh 1

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Chính phủ Syria xuống khu vực do phiến quân chiếm giữ ở Daraa ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SOHR, các cuộc đàm phán này nhận được sự ủng hộ của Jordan. Amman vốn có ảnh hưởng đối với lực lượng phiến quân ở Daraa, khu vực nằm sát biên giới nước này.
SOHR cho biết thêm đề nghị của phía Nga đối với phiến quân gồm có việc giao nộp các vũ khí hạng nặng và tầm trung trong khi các vũ khí hạng nhẹ được ấn định thời hạn cụ thể. Theo đề nghị trên, các đơn vị cảnh sát của Syria và Nga sẽ được triển khai tại Daraa.
Ngoài ra, các cơ quan chính phủ sẽ quay trở lại hoạt động ở tỉnh này, song quân đội Syria sẽ không tiến vào các khu vực do phiến quân kiểm soát ở đó. Nga cũng đảm bảo rằng không có dân thường hay các tay súng phiến quân bị bắt tại các trạm kiểm soát vốn được thiết lập ở Daraa khi đề nghị do phía Nga đề xuất được nhất trí và có hiệu lực thực thi.
Trong khi đó, một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên cho biết, lực lượng phiến quân ở Tafas đã bác bỏ đề nghị hòa giải với các lượng chính phủ Syria và thay vào đó là cam kết liên minh với nhóm phiến quân Khalid Bin al-Walid, vốn là một nhóm phiến quân là đồng minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Cách đây 11 ngày, quân đội Syria đã bắt đầu chiến dịch chống phiến quân ở Daraa với mục tiêu giành lại các khu vực bị phiến quân chiếm đóng. Daraa có vị trí vô cùng quan trọng khi vừa giáp biên giới Jordan và Cao nguyên Golan, nơi Israel sử dụng làm “bàn đạp” để tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria.
Theo SOHR, đã có hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phiến quân ở Daraa. SOHR cho hay cho đến nay đã có 126 dân thường ở Daraa thiệt mạng. Hiện nhà chức trách Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.