Nga và NATO thông qua Kế hoạch hợp tác quân sự năm 2012

Nga và NATO đã thông qua Kế hoạch hợp tác quân sự năm 2012. Đó là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov sau cuộc họp Hội đồng Nga - NATO cấp tổng tham mưu trưởng, kết thúc ngày 18/1 tại Brúcxen (Bỉ).

Nga và NATO đã thông qua Kế hoạch hợp tác quân sự năm 2012. Đó là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov sau cuộc họp Hội đồng Nga - NATO cấp tổng tham mưu trưởng, kết thúc ngày 18/1 tại Brúcxen (Bỉ).

Đề cập kết quả hợp tác quân sự Nga - NATO trong năm 2011, Đại tướng Nikolai Makarov cho rằng hai bên đã đạt những kết quả khả quan, như phối hợp chặt chẽ trong các cuộc tập trận chung, có nhiều cuộc tiếp xúc bổ ích giữa các sĩ quan quân y, hậu cần, đấu tranh chống các thiết bị nổ tự tạo, cũng như đào tạo và huấn luyện quân nhân... Đại tướng Makarov nêu rõ rằng hai bên đã đạt cấp độ mới trong hợp tác chống cướp biển tại vùng Sừng châu Phi, cũng như đẩy mạnh hợp tác giải quyết vấn đề Ápganixtan, vấn đề vốn ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh dọc biên giới Nga, khiến các đồng minh của Nga trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) lo ngại. Đây chính là lý do khiến Nga tích cực hợp tác với lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ápganixtan, mà trước hết là bảo đảm hành lang vận chuyển hàng hóa phi quân sự tới đất nước này.

Trong khuôn khổ cuộc họp này, đoàn đại biểu Nga đã tiến hành một loạt cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo quân sự của Xécbia, Mỹ, Ixraen để thảo luận các vấn đề quan hệ song phương cũng như các nhiệm vụ ngắn và trung hạn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.