Nga và Mỹ không thể ép buộc nhau thay đổi chính sách 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Washington không thể buộc Moskva thay đổi chính sách, cũng như Nga không có những công cụ nhằm tác động tới đường lối chính trị của Mỹ.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo “Luận chứng và sự kiện” phát hành ngày 15/1, ông Peskov nêu rõ, mặc dù thực tế Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, song nước này không có những công cụ có thể buộc Nga từ bỏ chính sách tự chủ của mình. Ông cho rằng những lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Nga không thay đổi bất kỳ điều gì.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga cũng không có bất kỳ đòn bẩy nào có khả năng buộc Mỹ từ bỏ phương hướng của mình. Hơn 40 năm qua, nước Nga vẫn tồn tại cùng với những biện pháp hạn chế khác nhau, trong đó có các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Peskov cũng khẳng định giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump không hề có bất cứ thỏa thuận nào, tất cả các biện pháp trừng phạt chống Nga đều rất nghiêm trọng.

Theo ông, những hạn chế liên quan đến việc thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” là âm mưu công khai nhằm bảo đảm lợi thế cạnh tranh cho khí hóa lỏng của Mỹ, hiện đang có giá đắt hơn khí hóa lỏng của Nga.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.