Nga và Mỹ gia hạn lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa hai nước

Nga, Mỹ gia hạn các chuyến bay chung tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ít nhất đến năm 2025. 
Chú thích ảnh
các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã đồng ý hợp tác để cùng gửi phi gia tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cho đến ít nhất là năm 2025. Ảnh: AP

Trong một hành động hợp tác hiếm hoi kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục cùng nhau gửi các phi hành gia lên ISS. Tin tức này xuất hiện ngay sau khi ISS kỷ niệm 25 năm thành lập.

Cụ thể, theo cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã đồng ý hợp tác để cùng gửi phi gia tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cho đến ít nhất là năm 2025.

Roscosmos cho biết cái gọi là các chuyến bay xen kẽ - liên quan đến việc cử một phi hành gia Mỹ tham gia phi hành đoàn tàu vũ trụ Nga và một phi hành gia Nga tham gia phi hành đoàn Mỹ - đã được mở rộng "để duy trì độ tin cậy trong hoạt động tại ISS".

Sự hợp tác hiếm hoi giữa Mỹ và Nga

Lĩnh vực vũ trụ là một trong số ít lĩnh vực còn lại mà Moskva và Washington tiếp tục hợp tác kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.  

Trong tuyên bố của mình, Roscosmos cũng cho biết sự mở rộng thời gian hợp tác nhằm mục đích “đảm bảo sự hiện diện của ít nhất một đại diện của Roscosmos về phía Nga và sự hiện diện của ít nhất một đại diện của NASA ở phía Mỹ”.

Mỹ, Nga, châu Âu, Canada và Nhật Bản cho đến nay chỉ cam kết duy trì hoạt động của ISS cho đến năm 2024, mặc dù Washington cho biết họ muốn tiếp tục hoạt động đến năm 2030.

Về phần mình, Nga hồi tháng 4 nêu rõ họ muốn tiếp tục tham gia cho đến năm 2028, sau khi trước đó tuyên bố sẽ rút lui sau năm 2024.

ISS, được thiết kế để thực hiện các thí nghiệm về môi trường không gian và vi trọng lực xung quanh Trái đất ở độ cao trung bình 400 km. ISS chỉ cần khoảng 93 phút để quay một vòng quanh trái đất, hoàn thành 15,5 vòng quay theo quỹ đạo mỗi ngày. 

Công Thuận/Báo Tin tức (AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.