Nga và Kazakhstan thúc đẩy hợp tác năng lượng

Điện Kremlin ngày 20/1 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev để thảo luận hợp tác năng lượng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận những vấn đề thời sự về phát triển quan hệ đối tác và liên minh chiến lược Nga - Kazakhstan. Đặc biệt, hai bên đã đề cập đến vấn đề đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng". 

Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo là vào ngày 3/1 vừa qua, trong đó hai bên ca ngợi quan hệ cấp cao Nga - Kazakhstan và gửi lời chúc mừng Năm mới.

Cuối tháng 11 vừa qua, Nga, Kazakhstan và Uzbekistan đã thảo luận về việc thành lập liên minh khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt của 3 nước này. Ngoài ra, liên minh khí đốt Nga - Kazakhstan - Uzbekistan sẽ cung ứng cho thị trường các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc.

Nga, Kazakhstan và Uzbekistan đã có một hệ thống vận chuyển khí đốt hiệu quả kể từ thời Liên Xô cũ. Ba quốc gia trên được kết nối bởi hệ thống đường ống dẫn khí đốt Trung tâm Trung Á. Đây là mạng lưới các tuyến đường khí đốt tự nhiên do Tập đoàn Gazprom của Nga kiểm soát, chạy từ Turkmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Nga. Ngoài ra, còn có một đường ống riêng biệt là Trung Á - Trung Quốc đi qua cả Uzbekistan và Kazakhstan, trên đường từ Turkmenistan đến Trung Quốc.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.