Nga và Iraq phản đối can thiệp bên ngoài vào Syria

Trong cuộc hội đàm tại Moscow tối 10/10,Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki nhấn mạnh Nga và Iraq ủng hộ giải pháp hòa bình cho Syria mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Trong cuộc hội đàm tại Moscow tối 10/10,Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki nhấn mạnh Nga và Iraq ủng hộ giải pháp hòa bình cho Syria mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Hai nhà lãnh đạo sẽ nỗ lực góp phần để đạt được giải pháp hòa bình với sứ mệnh của đặc phái viên chung của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) cũng như phấn đấu cho sự nghiệp phát triển dân chủ và tự do, an ninh và ổn định của khu vực Trung Đông mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, trên cơ sở loại trừ kịch bản sử dụng bạo lực.


Nga và Iraq phản đối can thiệp bên ngoài vào Syria ảnh 1

Quân nổi dậy tại quận Saif al-Dawla, thành phố miền bắc Aleppo, Syria sau xung đột giữa quân Chính phủ và lực lượng nổi dậy ngày 9/10. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Putin và Thủ tướng Maliki nhấn mạnh Nga và Iraq chủ trương khôi phục và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trước hết nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật song phương. Tổng thống Putin thông báo Ủy ban liên chính phủ Nga - Iraq sẽ họp kỳ tới vào cuối năm nay tại Bagdad (Iraq).

Ông tỏ ý tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật trên cơ sở vũ khí Nga từ lâu đã trở nên thông dụng tại Iraq. Ông Putin cho biết Nga và Iraq vừa ký một loạt hợp đồng về hợp tác quân sự - kỹ thuật, trị giá 4,2 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.