Nga và Iran tăng cường hợp tác nguyên tử vì mục đích hoà bình

Ngày 13/7, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Tehran, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Nga (Rosatom) phụ trách về các vấn đề quốc tế Nikolai Spassky đã có các cuộc tham vấn với Phó Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi và với người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami.
Chú thích ảnh
Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí tăng cường đối thoại và đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hoà bình trong thời gian tới. Tuyên bố sau các cuộc tham vấn nêu rõ: “Tất cả các vấn đề chính trong chương trình nghị sự hiện nay và trong giai đoạn sắp tới của hợp tác Nga-Iran trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đã được thảo luận. Các bên nhất trí tăng cường đối thoại để đạt được các giải pháp cụ thể”.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã tới Iran ngày 22/6 trong bối cảnh nỗ lực đàm phán giữa các cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức (Nhóm P5+1) với Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hiện đang bế tắc. Theo truyền thông Iran, trong chuyến thăm của ông Lavrov, hai bên đã thảo luận về thỏa thuận hạt nhân, tăng cường hợp tác song phương và năng lượng, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.