Nga và EU không tham gia hội nghị toàn cầu về Trung Đông

Ngày 21/1, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz thông báo Nga từ chối tham gia hội nghị cấp bộ trưởng về Trung Đông do Mỹ tổ chức ở thủ đô Vácsava (Ba Lan) vào tháng 2 tới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Czaputowicz nêu rõ: "Nga thông báo với chúng tôi rằng sẽ không tham dự hội nghị và thậm chí quyết định này được đưa ra trước khi Nga xem xét chương trình nghị sự. Đây là quyết định đáng tiếc vì Nga đóng vai trò quan trọng ở Trung Đông". Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh ông không cho rằng hội nghị lần này sẽ đạt được đột phá thực sự, song khẳng định đây có thể trở thành cơ hội để đạt tiến triển trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại thủ đô Brussels (Bỉ), đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini cho biết bà sẽ không thể tham gia hội nghị quốc tế trên. Bà Mogherini giải thích: "Tôi phải lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) trong những ngày đó... hội nghị này dự kiến diễn ra ở Addis Ababa và rõ ràng được lên kế hoạch từ rất lâu... Tôi e rằng sẽ không có mặt ở Brussels hay châu Âu trong những ngày này".

Hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế ở Ba Lan trong hai ngày 13-14/2 tới để thảo luận về Trung Đông cũng như vai trò của Iran trong khu vực.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.