Nga và Cuba bắt tay hợp tác quốc phòng

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký một chương trình hợp tác công nghệ quốc phòng giữa hai nước.
Nga và Cuba bắt tay hợp tác quốc phòng ảnh 1

Một góc ở thủ đô La Habana.

Theo Sputnik, lễ ký kết diễn ra tại cuối cuộc gặp của Ủy ban Nga-Cuba về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ ở thủ đô La Habana ngày 8/12, theo đó, chương trình hợp tác sẽ kéo dài đến 2020.

Trả lời phóng viên sau lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay với mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Cuba, chương trình có nhiệm vụ hỗ trợ về mặt phương pháp luận.

Ông cho biết thêm, Cuba đã nhận được nhiều hỗ trợ về mặt công nghệ từ Liên xô và Nga vẫn đang duy trì và cung cấp các dịch vụ giúp Cuba bảo đảm an ninh của nước này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có nhiều nỗ lực vực dậy mối quan hệ với quốc đảo này song Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có khả năng sẽ giới hạn mức độ giảm căng thẳng giữa hai nước vốn tồn tại trong nhiều thập kỷ qua.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.