Nga và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác nghị viện

Mở rộng các mối quan hệ liên nghị viện, tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa là những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga với các nghị sĩ CHDCND Triều Tiên trong chuyến thăm và làm việc của ông tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin Itar-Tass của Nga, mở rộng các mối quan hệ liên nghị viện, tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa là những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Alexander Torshin với các nghị sĩ CHDCND Triều Tiên trong chuyến thăm và làm việc của ông tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 2/9.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Thae Bok, ông Torshin đã cảm ơn Bình Nhưỡng có quan điểm tích cực và cân nhắc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cũng như ủng hộ Nga tại diễn đàn Liên hợp quốc về vấn đề này.

Nga và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác nghị viện ảnh 1

Ông Alexander Torshin. Ảnh: Rianovosti

Theo ông Torshin, Triều Tiên hiểu rõ thế nào là biện pháp trừng phạt và một dân tộc chia rẽ, do vậy nhận thức được “sự thật lịch sử trong tình huống này thuộc về Nga”. Phó Chủ tịch Thượng viện Nga cũng mời các nghị sĩ Triều Tiên đến thăm bán đảo Crimea vốn đã sáp nhập vào Liên bang Nga từ hồi tháng 3 vừa qua.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga cũng kêu gọi mở rộng quan hệ thương mại song phương giữa hai nước. Ông Torshin nhấn mạnh điều này phù hợp với các chương trình nhập khẩu thay thế của Nga và Moskva mong muốn nhập khẩu hàng hóa từ Bình Nhưỡng nhiều hơn, trong đó có các sản phẩm thủy sản.

Ngoài ra, ông Torshin cũng cam kết giới thiệu cho các công ty du lịch Nga về cơ sở hạ tầng du lịch của Triều Tiên nhằm hướng du khách Nga du lịch tới quốc gia châu Á này.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Thượng viện Torshin đến thủ đô Bình Nhưỡng trong khuôn khổ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác, Mỹ đã cam kết thúc đẩy các nỗ lực hòa đàm với Bình Nhưỡng về việc phóng thích ba công dân Mỹ hiện đang bị phía CHDCND Triều Tiên giam giữ.

Phát biểu với báo giới ngày 2/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định một trong những ưu tiên lớn nhất của Chính phủ Mỹ là đảm bảo an toàn cho các công dân Mỹ ở nước ngoài. Vì vậy, Washington sẽ nỗ lực hết sức để ba công dân nói trên sớm được trở về nước.

Nga và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác nghị viện ảnh 2

Ba công dân Mỹ bị Triều Tiên giam giữ (từ trái qua): Jeffrey Fowle, Mathew Miller và Kenneth Bae.

Quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định nước này vẫn duy trì các kênh tiếp xúc thường xuyên với thân nhân những người hiện đang bị phía Triều Tiên giam giữ.

Tuy nhiên, bà Psaki từ chối công bố thêm chi tiết vì lo ngại có thể ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực ngoại giao cũng như không bình luận về những thông tin nói rằng các quan chức Mỹ vừa tới Triều Tiên.

Bà cũng tránh đề cập tới khả năng Washington có thể cử một đặc phái viên cấp cao tới Bình Nhưỡng để thương lượng về vấn đề phóng thích tù nhân như các vụ việc tương tự trước đây và đã được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Thống đốc Bill Richardson thực hiện thành công.

Hiện Triều Tiên đang giam giữ ba công dân Mỹ là Kenneth Bae, tên Triều Tiên là Pae Jun-Ho, Jeffrey Fowle và Matthew Miller với các cáo buộc có hành vi thù địch, chống phá chính quyền sở tại. Riêng Kenneth Bae đang thụ án 15 năm tù lao động khổ sai với tội danh âm mưu lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.