Nga và Ấn Độ kết thúc tập trận hải quân INDRA 2020 ở vịnh Bengal

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Nikolai Voskresensky ngày 6/9 cho biết cuộc tập trận hải quân Ấn Độ - Nga INDRA 2020 đã kết thúc ở vịnh Bengal và Biển Andaman.
Chú thích ảnh
Nga và Ấn Độ tập trận trên Vịnh Bengal. Ảnh: hindustantimes.com

INDRA 2020 do Ấn Độ đăng cai bắt đầu diễn ra ở vịnh Bengal từ ngày 4/9. Các binh sĩ Nga và Ấn Độ tham gia đã luyện tập khả năng tác chiến ứng phó với những thách thức an ninh phát sinh trên biển.

Nga đã điều các khu trục hạm Đô đốc Vinogradov và Đô đốc Tributs cùng tàu tiếp dầu Boris Butoma thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, hạm đội Ấn Độ tham gia tập trận gồm khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường Ranvijay, khinh hạm Sahyadri và tàu tiếp dầu hạm đội Shakti, trực thăng trang bị cho tàu chiến.

Ông Voskresensky thông báo: “Cuộc tập trận hải quân chung Ấn Độ - Nga INDRA 2020 đã kết thúc tại vịnh Bengal... Trong thời gian tập trận chung, các thủy thủ Nga và Ấn Độ đã thực hành diễn tập chiến thuật, tổ chức thông tin liên lạc, thực hiện khoảng 10 bài tập chiến đấu, trong đó có khoa mục bắn pháo, hạ các mục tiêu trên biển và trên không, sử dụng vũ khí chống tàu ngầm. Máy bay trực thăng trên boong tàu đã tích cực được sử dụng trong cuộc tập trận". 

Phát ngôn viên người Nga cho biết thêm, phân đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương tiếp tục chuyến hành trình dài thực hiện các sứ mệnh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Cuộc tập trận INDRA được tổ chức thường niên từ năm 2003.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.