Nga ước tính kim ngạch thương mại với Iran đạt 4,8 tỷ USD

Ngày 25/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran đã tăng 16,2% trong năm 2024, đạt 4,8 tỷ USD, sau cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Moskva và Tehran.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở ngoài khơi Astrakhan, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS, mặc dù kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran trong năm 2024 đạt 4,8 tỷ USD, tiềm năng hợp tác kinh tế song phương vẫn còn rất lớn. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết, nhờ thực hiện các thỏa thuận chung, hai nước có thể nâng kim ngạch thương mại từ 4 tỷ USD lên 6 tỷ USD. Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Iran dự kiến sẽ được tổ chức tại Tehran.

Theo Reuters, một bước tiến quan trọng trong quan hệ Nga-Iran là thỏa thuận sơ bộ về việc Nga cung cấp 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Iran, mặc dù chi tiết về giá cả vẫn đang được đàm phán. Ngoài ra, Nga cam kết tài trợ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại Iran thông qua một hạn mức tín dụng chuyên dụng. Thỏa thuận này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự suy giảm xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu. ​

Bên cạnh đó, theo tờ Al Jazeera, Iran dự kiến ký kết thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với các công ty Nga để phát triển bảy mỏ dầu. Đây là một phần trong nỗ lực của hai nước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế. ​

Trong khi kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Việc loại bỏ các rào cản thương mại và thực hiện các thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỷ USD trong tương lai gần. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cả hai nước cần tiếp tục nỗ lực trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và tài chính, cũng như đối phó với các thách thức từ môi trường quốc tế.​

Việc tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Iran tại Tehran sẽ là cơ hội để hai bên đánh giá lại tiến trình hợp tác và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.